Điểm nhấn giáo dục: Bao nhiêu thí sinh từ Hòa Bình, Sơn La bị đuổi học?

Điểm nhấn giáo dục: Bao nhiêu thí sinh từ Hòa Bình, Sơn La bị đuổi học?
TPO - Ủy ban của Quốc hội sẽ làm việc về bê bối gian lận thi cử; Ai đã chi hơn nửa tỷ mua điểm ở Hoà Bình; Thầy giáo ở Bình Thuận bị tố dâm ô 5 học sinh tiểu học; thông tin mới vụ tố thầy giáo bị tố dâm ô 7 học sinh nam ở Hà Nội là những thông tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.  

23/4, Bộ GD&ĐT sẽ nói hết những 'vướng mắc' xử lý gian lận thi?

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình cho biết, thứ ba 23/4 tới, Ủy ban sẽ làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an về bê bối gian lận thi cử tại Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang. Ông Bình cho biết Ủy ban muốn các cơ quan hành pháp giải thích rõ “chuyện gì đang xảy ra”, tại sao Bộ GD&ĐT  lại chưa dám nói. Luật hiện hành đã quy định xử lý cả ba đối tượng gồm người tổ chức, người tham gia và người hưởng thụ, vậy tại sao lại không làm được? (xem chi tiết)

Tiết lộ quan chức là phụ huynh của 44 thí sinh 'gian lận' ở Sơn La

Danh sách 44 thí sinh 'gian lận' ở Sơn La cho thấy nhiều thí sinh được nâng điểm rất cao để trở thành thủ khoa, á khoa ở các trường ĐH lớn. Danh sách cũng hé lộ dần các bậc phụ huynh của các thí sinh này, trong đó không ít là các quan chức, cán bộ ở Sơn La (xem chi tiết)

Ai đã chi hơn nửa tỷ mua điểm ở Hoà Bình?

Cơ quan điều tra xác định Đỗ Mạnh Tuấn - chuyên viên Phòng Khảo thí, Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình thừa nhận được hưởng lợi bất chính 550 triệu đồng từ việc nâng điểm cho thí sinh, tuy nhiên đến nay, nhiều quan chức tỉnh Hoà Bình có thí sinh được nâng điểm vẫn chưa nhận trách nhiệm. (xem chi tiết)

Thầy giáo ở Bình Thuận bị tố dâm ô 5 học sinh tiểu học

UBND huyện Hàm Tân đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - TB&XH, Phòng Nội vụ, Công an huyện và UBND xã Tân Xuân nắm bắt thông tin làm việc một giáo viên Trường tiểu học Tân Xuân 2 bị phụ huynh tố cáo có hành vi dâm ô học sinh.

Theo báo cáo của Trường tiểu học Tân Xuân 2,  vào ngày 12/4,  Ban giám hiệu nhà trường đã nhận đơn tố giác của phụ huynh học sinh vụ việc thầy giáo H. có hành vi sờ vào vùng kín con mình. (xem chi tiết)

Chia sẻ 'bất ngờ' của hiệu trưởng trường nữ sinh bị lột quần áo đánh hội đồng

Trao đổi với Phóng viên Tiền Phong sáng 17/4, là thời điểm sau 15 ngày bị tạm đình chỉ công tác, ông Nhữ Mạnh Phong, Hiệu trưởng trường THCS Phù Ủng cho rằng, ngay khi có quyết định, ông đi làm bình thường nhưng chỉ đến phụ công việc của trường. Cũng theo ông Phong, ngay sau khi nhận quyết định tạm đình chỉ công tác, đã có một phó phòng giáo dục của Huyện về đảm đương công việc điều hành nhà trường. (xem chi tiết)

Thông tin mới vụ tố thầy giáo bị tố dâm ô 7 học sinh nam ở Hà Nội

Chiều 16/4, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đa thông tin, đến thời điểm hiện tại, 7 học sinh liên quan đến vụ việc đã đi học bình thường, "không có biểu hiện bị tác động gì khác". Về hình thức xử lý đối với giáo viên bị tố, Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội cho biết, hiện nay Công an đang tiến hành điều tra vụ việc, chưa có kết luận. "Nếu có kết luận và có vấn đề vi phạm chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định", ông Tiến nói. (xem chi tiết)

Bao nhiêu thí sinh từ Hòa Bình, Sơn La bị đuổi học vì gian lận điểm thi?

Theo thông báo của các trường ĐH Y Hà Nội, ĐH Ngoại thương, HV Cảnh sát Nhân dân, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Thương Mại , nhiều thí sinh đều đã xóa tên và bị đuổi học do các thí sinh liên quan đến gian lận điểm thi tại Hòa Bình, Sơn La. (xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.