Diễn viên hài Zelensky tuyên bố thắng cử Tổng thống Ukraine

Ứng viên Volodymyr Zelensky tham gia bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Ukraine
Ứng viên Volodymyr Zelensky tham gia bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Ukraine
TPO - Ứng viên Volodymyr Zelensky, nổi tiếng với vai trò diễn viên hài tại Ukraine đã tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine, trước đối thủ là đương kim Tổng thống Petro Poroshenko.
Trong không khí tranh cử trên khắp Ukraine, với sự trợ giúp của hệ thống thống kê, khảo sát sơ bộ cho thấy, ứng viên Zelensky đã giành được tỷ lệ ủng hộ là 70%, vượt rất xa so với đương kim Tổng thống Poroshenko, đạt 30%.
Thế nhưng, người dẫn đầu lại đặt mình vào thế khó, khi ông đang bị cho là vi phạm luật bầu cử, bởi vào ngày chủ nhật vừa qua, ông đã chụp ảnh mình với lá phiếu ghi tên mình. Điều này bị coi là vi phạm Luật Bầu cử Ukraine. Cảnh sát đã có mặt tại trụ sở của ekip ông Zelensky để thông báo và phạt về hành động này, song ekip của ông Zelensky cho rằng hành vi này không đáng bị phạt.
Ông Zelensky là diễn viên hài, nhà văn và là nhà sản xuất truyền hình, tham gia tranh cử Tổng thống Ukraine sau khi cảm thấy thất vọng với chính quyền Poroshenko, khi không thể ngăn chặn tệ nạn tham nhũng và mức sống kém trong suốt 5 năm qua. Chiến dịch tranh cử của ông hướng đến việc đập tan sự tham nhũng có hệ thống, vốn đã ăn sâu bám rễ, thường được chính ông biểu diễn trên sân khấu.
Trong chiến dịch tranh cử, văn phòng của đảng của ông Zelensky đã kêu gọi "Người đầy tớ của nhân dân" trên kênh truyền hình của ông, hướng đến cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 tới. Ông Zelensky sẽ cần phải giữ vững sự ủng hộ từ cơ quan lập pháp, để thực hiện hiệu quả các chính sách mà mình đề ra, bởi nếu không thể làm được, thì những nỗ lực tranh cử của ông thực sự là công cốc.
Theo Theo Russia Today
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.