THẾ GIỚI 24H: Sri Lanka bắt giữ 13 đối tượng tình nghi ném bom

Con số thiệt mạng trong các vụ nổ ở Si Lanka ngày 21/4 đã lên tới 228 người, 13 đối tượng đã bị bắt. Ảnh: Getty
Con số thiệt mạng trong các vụ nổ ở Si Lanka ngày 21/4 đã lên tới 228 người, 13 đối tượng đã bị bắt. Ảnh: Getty
TPO - Giới chức Sri Lanka đã bắt giữ 13 người ở thủ đô Colombo sau 8 vụ nổ, trong đó 10 đối tượng được chuyển tới Cục Điều tra Hình sự.

Đến nay có 228 người thiệt mạng và 450 người khác bị thương trong 8 vụ nổ xảy ra ngày 21/4 ở Sri Lanka. Hiện chính phủ Sri Lanka đã tuyên bố lệnh giới nghiêm tại thủ đô Colombo, đồng thời phong tỏa các mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin, như Facebook và WhatsApp để tránh những thông tin sai lệch. Bộ Quốc phòng Sri Lanka khẳng định việc dừng các dịch vụ sẽ được kéo dài cho đến khi Chính phủ kết thúc điều tra loạt vụ đánh bom tại các nhà thờ, khách sạng hạng sang và các địa điểm khác hôm 21/4


Ngày 21/4 Thái Lan đã tổ chức bầu cử lại ở 6 địa điểm bỏ phiếu thuộc 5 tỉnh của nước này. Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC) đã quyết định tổ chức bỏ phiếu lại tại các địa phương trên sau khi phát hiện số cử tri đi bỏ phiếu và tổng số phiếu thu được không khớp nhau. Cùng ngày, ông Lertwiroj Kowattana, chuyên viên EC cho biết, cơ quan này nhận được hơn 300 đơn khiếu kiện liên quan đến nghi vấn gian lận bầu cử trong cuộc tổng tuyển cử ngày 24/3 vừa qua, nhưng hầu hết các khiếu kiện trên không đủ cơ sở để tiến hành bỏ phiếu lại.


Saudi Arabia và Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 21/4 thông báo hai nước này sẽ hỗ trợ 3 tỷ USD cho Sudan, sau khi Tổng thống nước này Omar al-Bashir bị phế truất hôm 11/4 vừa qua. Theo hãng thông tấn Saudi (SPA), Saudi Arabia và UAE cam kết gửi 500 triệu USD vào Ngân hàng Trung ương Sudan và trợ giúp 2,5 tỷ USD dưới các hình thức cung cấp lương thực, thuốc men và các sản phẩm dầu mỏ.


Diễn viên hài Volodymyr Zelensky tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraina khi các kết quả thăm dò sau bỏ phiếu hé lộ ông đang trên đà đánh bại đối thủ - Tổng thống sắp mãn nhiệm Petro Poroshenko. "Chúng ta đã làm được điều này cùng nhau. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ sẽ không có các bài diễn văn hùng hồn. Tôi chỉ muốn nói cảm ơn các bạn", ông Zelensky tuyên bố hôm 21/4 trước sự hò reo cổ vũ của đám đông người ủng hộ.


Ngày 21/4, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 diễn ra trước đó cùng ngày. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Poroshenko khẳng định mình sẽ rời nhiệm sở vào tháng sau song sẽ không từ bỏ chính trị. Theo kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu do nhiều hãng công bố, ứng cử viên Volodymyr Zelensky, 41 tuổi, đã giành chiến thắng áp đảo trước Tổng thống đương nhiệm Poroshenko. Theo đó, ông Zelensky đã đánh bại ông Poroshenko với 73,2% số phiếu ủng hộ.


Lãnh đạo quân đội Sudan ngày 21/4 đã tái khẳng định cam kết chuyển giao quyền lực cho nhân dân. Trả lời phỏng vấn trên truyền hình quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Quân sự Chuyển tiếp Sudan, Tướng Abdel Fattah al-Burhan cho biết việc thành lập một hội đồng hỗn hợp quân đội - dân sự đang được thảo luận. Ông khẳng định sẽ phản hồi đòi hỏi của đám đông biểu tình trong vòng 1 tuần.


Các lực lượng ủng hộ chính phủ đoàn kết của Libya đã phải chiến đấu để đẩy lùi đội quân cầm đầu bởi tướng Khalifa Haftar vào ngày 21/4, khi quân đội của ông tiếp cận cửa ngõ thủ đô Tripoli, sau một loạt các cuộc không kích xuyên đêm. Ít nhất 227 người đã thiệt mạng kể từ khi lực lượng của Haftar phát động cuộc tấn công của họ, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết ngày 21/4, và khoảng 1.128 người khác đã bị thương. Các cuộc đụng độ trở nên căng thẳng hơn khi các lực lượng trung thành với Chính phủ Hiệp định Quốc gia tuyên bố phản công.


Vào khoảng 9h30 ngày 21/4, ông Chung Ju-yung bị bắt giam khi tới sân bay Incheon. Chung Ju-yung là con trai cả của ông Chung Mong-il và cháu trai của người sáng lập và Giám đốc điều hành tập đoàn ô tô Hyundai Chung Mong-koo. Thiếu gia Chung bị nghi ngờ đã có ba lần sử dụng trái phép chất cần sa lỏng tại nhà riêng ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.