Sri Lanka gỡ lệnh giới nghiêm sau đánh bom hàng loạt

Một nhân viên an ninh đứng gác bên ngoài nhà thờ St Anthony ở Colombo. (Ảnh: Reuters)
Một nhân viên an ninh đứng gác bên ngoài nhà thờ St Anthony ở Colombo. (Ảnh: Reuters)
TPO - Giới chức Sri Lanka hôm nay đã bỏ lệnh giới nghiêm, 1 ngày sau khi xảy ra hàng loạt vụ đánh bom tự tử nhằm vào các nhà thờ và khách sạn hạng sang đúng vào lễ Phục sinh khiến 290 người thiệt mạng và khoảng 500 người khác bị thương.

Vẫn chưa có tổ chức nào tuyên bố nhận trách nhiệm thực hiện các vụ tấn công nhằm vào 2 nhà thờ và 4 khách sạn quanh thủ đô Colombo và 1 nhà thờ ở vùng đông bắc Sri Lanka.

Đang có lo ngại loạt tấn công lần này có thể mở đầu cho một làn sóng bạo lực mới. Cuối ngày hôm qua, cảnh sát Sri Lanka phát hiện thêm một vụ tấn công bằng bom xăng vào một đền thờ ở vùng tây bắc và hai vụ tấn công đốt phá 2 cửa hàng của người Hồi giáo ở vùng phía tây.

Sri Lanka chìm trong chiến tranh suốt mấy thập kỷ với lực lượng ly khai Tamil, nhưng bạo lực cực đoan giảm bớt sau khi nội chiến kết thúc 10 năm trước.

Trong dân số khoảng 22 triệu người của Sri Lanka, 70% theo đạo Phật, 12,6% theo Ấn Độ giáo, 9,7% theo đạo Hồi và 7,6% theo đạo Ki-tô, theo số liệu điều tra năm 2012 của nước này.
Lệnh giới nghiêm được bỏ vào sáng nay, nhưng các phương tiện giao thông vẫn thưa thớt so với ngày thường.

Binh lính được trang bị vũ khí tự động vẫn đứng gác bên ngoài các khách sạn lớn và Trung tâm thương mại thế giới ở quận trung tâm, nơi có 4 khách sạn bị tấn công hôm qua.

Khá đông người bị mắc kẹt ở sân bay đã được lên đường về nhà sau khi lệnh hạn chế được gỡ bỏ.
Chính phủ cũng chặn mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin, trong đó có Facebook và WhatsApp, khiến người dân khó cập nhật thông tin hơn.

Theo theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.