'Nữ hoàng' Quách Thị Lan giành HCV tại giải châu Á

'Nữ hoàng' Quách Thị Lan giành HCV tại giải châu Á
TPO - Quách Thị Lan cán đích đầu tiên ở chung kết 400 m rào nữ với thành tích 56 giây 10 tại giải vô địch châu Á diễn ra ở Doha (Qatar) vào hôm qua 22/4.

Tại chung kết 400 m rào nữ, Quách Thị Lan tranh tài 7 VĐV đến từ các quốc gia mạnh ở châu Á như Bahrain, Nhật Bản, Kazakhstan, Ấn Độ và Trung Quốc.

Nữ VĐV Việt Nam đã xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 56 giây 10. Thành tích này của Lan chỉ còn kém chuẩn để tham dự giải vô địch thế giới là 10% giây.

Về nhì là VĐV người Bahrain Jamal Aminat Yusuf với thời gian 57 giây 49. Đây cũng chính là VĐV từng giành HCĐ Asiad 2018, xếp ngay sau Quách Thị Lan với tấm HCB.  

Trong khi đó, HCV Asiad 18 là Adekoya Oluwakemi (Bahrain) không tham dự giải đấu năm nay do dính doping và bị cấm thi đấu.

Giành HCĐ là VĐV của Ấn Độ Saritaben Gayakwad (57 giây 22).

Giải điền kinh vô địch châu Á năm 2019 diễn ra ở Doha (Qatar) từ ngày 21/4 đến 25/4. Đội tuyển Việt Nam tham dự với 12 VĐV.

Trước Quách Thị Lan, VĐV Lê Tú Chinh đã bước vào phần thi bán kết nội dung 100 m nữ. Dù rất nỗ lực, Tú Chinh đã không thể lọt vào chung kết khi chỉ đạt thành tích 11 giây 69, kém 29% giây so với thành tích tốt nhất lập tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2018.



 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.