Bị truất quyền chỉ đạo, HLV Sarri bỏ họp báo

Bị truất quyền chỉ đạo, HLV Sarri bỏ họp báo
TPO - Tức giận vì bị truất quyền thi đấu ở trận hòa 2-2 với Burnley, HLV Maurizio Sarri của Chelsea đã không tham gia cuộc họp báo. Thay vào đó, ông cử trợ lý Gianfranco Zola trả lời phỏng vấn thay mình.

Trong cuộc chạm trán diễn ra trên sân Stamford Bridge rạng sáng nay, Chelsea thi đấu áp đảo nhưng do công cùn, thủ kém nên họ đã bị Burnley cầm hòa 2-2. N'Golo Kante (12’) và Gonzalo Higuain (14’) là những người lập công cho "The Blues". Hai bàn thắng của đội khách đến từ Jeff Hendrick (8’) và Ashley Barnes (24’).

Với kết quả này, Chelsea đã bỏ lỡ cơ hội leo lên vị trí thứ 3. Cụ thể, đội bóng thành London vẫn đang xếp thứ 4 với 67 điểm như Tottenham nhưng xếp sau vì thua hiệu số bàn thắng. Đáng chú ý, khoảng cách giữa họ với đội xếp thứ 6 M.U chỉ là 3 điểm (Chelsea đá nhiều hơn 1 trận).

Bị truất quyền chỉ đạo, HLV Sarri bỏ họp báo ảnh 1 HLV Sarri bị mời lên khán đài.
Do có hành vi phản ứng gay gắt với quyết định của trọng tài Kevin Friend nên HLV Sarri đã bị vị “vua áo đen” 47 tuổi truất quyền thi đấu ở phút 90+5. Sau khi trận đấu kết thúc, chiến lược gia người Italia đã từ bỏ họp báo. Thay vào đó, ông cử trợ lý Gianfranco Zola thay thế. Khi được hỏi về Sarri, Zola nói: “Ông ấy rất thất vọng. Tôi nghĩ, sau trận đấu, Chelsea sẽ kiến nghị FA xem lại tình huống đó. Không chỉ tức giận khi Chelsea bị cầm hòa, Maurizio còn bức xúc khi bị một thành viên trong Ban huấn luyện Burnley xúc phạm. Ngoài ra, ông ấy cũng không hài lòng với một số quyết định của trọng tài. Khi ở ngoài đường pitch, Maurizio thường di chuyển rất vì ông ấy là người giàu cảm xúc. Trong tình huống va chạm giữa cầu thủ đôi bên, Sarri chỉ đạo các học trò của mình cần tập trung vào chuyên môn thay vì tranh cãi. Thế nhưng, trọng tài đã hiểu sai vấn đề và quyết định truất quyền chỉ đạo đối với ông ấy. Đó là lý do tại sao tôi tham gia cuộc họp báo này”.
MỚI - NÓNG