De Gea liên tục mắc lỗi, HLV M.U vẫn bênh chằm chặp

David de Gea buồn bã sau bàn thua
David de Gea buồn bã sau bàn thua
TPO - Thủ môn người Tây Ban Nha, David de Gea liên tục mắc sai lầm trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, HLV M.U Ole Solskjaer vẫn đứng ra bảo vệ cậu học trò cưng.

Trong trận đấu ở Ngoại hạng Anh rạng sáng nay, M.U đã thua Man City 0-2 ngay trên sân nhà Old Trafford. Trong hai bàn thua của M.U, De Gea đều chọn vị trí không tốt và để cho đối thủ hạ gục ở góc gần. Đây không phải lần đầu tiên thủ môn này mắc lỗi trong thời gian gần đây. Trước đó, De Gea từng bắt hụt bóng khiến M.U thảm bại 0-3 trên sân Barcelona ở trận lượt về vòng tứ kết Champions League. 

Bình luận trên Sky Sports, huyền thoại M.U - Gary Neville cho biết anh cảm thấy bị sốc với phong độ của De Gea. Cựu hậu vệ người Anh nói: “De Gea phải làm tốt hơn trong các bàn thua trước Man City. Cậu ấy đã giữ được sự ổn định tuyệt vời trong nhiều năm, nhưng điều đó không diễn ra ở mùa giải này. De Gea đang khiến người ta thất vọng”.

Theo truyền thông Anh, một trong những nguyên nhân chính khiến De Gea liên tục mắc lỗi trong thời gian gần đây là chuyện gia hạn hợp đồng giữa anh và M.U. De Gea muốn ở lại Old Trafford và hưởng mức lương cao nhất lịch sử với một thủ môn (350 nghìn bảng/1 tuần), nhưng M.U đã bác bỏ yêu cầu này.

Khi được hỏi về vấn đề của De Gea, HLV Ole Solskjaer đã đứng ra bênh vực thủ môn người Tây Ban Nha. Ông nói: “Tôi nghĩ De Gea đã có một số pha cứu thua xuất sắc ở trận này. Mọi người đều phải tập luyện cả. De Gea đã ở tiêu chuẩn rất cao, nhưng cậu ấy vẫn tập luyện chăm chỉ để cải thiện bản thân”.

“Đây là thời điểm rất khó khăn với M.U và chúng tôi cần đoàn kết với nhau thay vì đổ lỗi cho ai đó. Toàn đội phải tiếp tục làm việc và chiến đấu. Chúng tôi sẽ trở lại trong trận đấu vào chủ nhật tới (gặp Chelsea)”.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.