Giúp Barca vô địch La Liga, Messi lập kỷ lục chưa từng có

Giúp Barca vô địch La Liga, Messi lập kỷ lục chưa từng có
TPO - Với bàn thắng duy nhất vào lưới Levante, tiền đạo Lionel Messi đã giúp Barcelona sớm lên ngôi vô địch La Liga 2018-2019. Đồng thời, nó còn giúp chân sút người Argentina lập nên kỷ lục đáng nể.

Trong cuộc tiếp đón Levate tại vòng 35 La Liga diễn ra rạng sáng nay, Messi ngồi dự bị. Đến phút 46, anh mới được HLV Ernesto Valverde tung vào sân thay Philippe Coutinho. 16 phút sau khi vào sân, “M10” đã lập công giúp Barca giành chiến thắng tối thiểu 1-0.

Chiến thắng này giúp Barca tiếp tục giữ vững ngôi đầu trên BXH La Liga với 83 điểm sau 35 trận, hơn đối thủ xếp sau là Atletico Madrid 9 điểm. Với việc mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu, gã khổng lồ xứ Catalan đã sớm lên ngôi vô địch, bởi thành tích đối đầu của họ tốt hơn Atletico (thắng 1, hòa 1).

Giúp Barca vô địch La Liga, Messi lập kỷ lục chưa từng có ảnh 1 Barca sớm vô địch La Liga 2018-2019.
Trong lịch sử La Liga, đây là lần thứ 26, Barca lên ngôi vô địch. Hiện họ đang là CLB giàu thành tích thứ 2, kém 7 lần so với đại kình địch Real Madrid. Đáng chú ý, đây là lần thứ 8, “Blaugrana” đăng quang trong 11 mùa bóng gần nhất. Nếu tính trong thế kỷ 21, đây là lần thứ 10, Barcelona lên ngôi vô địch La Liga. Đứng sau họ là Real Madrid (6 lần), Valencia (2 lần) và Atletico Madrid (1 lần). Từ trước đến nay, Messi đã có tổng cộng 24 bàn thắng khi được tung vào sân từ ghế dự bị tại La Liga. Thành tích này nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào trong thế kỷ 21. Hiện tại, Messi vẫn đang dẫn đầu trong danh sách Vua phá lưới La Liga (Pichichi) 2018-2019 với 34 bàn. Khoảng cách hiện nay giữa siêu sao 31 tuổi với 2 người xếp sau là Karim Benzema (Real Madrid) và người đồng đội Luis Suarez là 13 bàn. Gần như chắc chắn, anh sẽ giành danh hiệu này.
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.