Ông Trump đề xuất áp phí xin tị nạn

Người nhập cư trèo lên nóc tàu hàng trên đường tới biên giới Mexico-Mỹ. Ảnh: IMO.
Người nhập cư trèo lên nóc tàu hàng trên đường tới biên giới Mexico-Mỹ. Ảnh: IMO.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đề xuất áp phí xin tị nạn nhằm giảm dòng người di cư vượt biên giới phía nam với Mexico.

Ông Trump đưa ra đề xuất này ngày 28/4 (giờ Mỹ) và kêu gọi tổng chưởng lý cùng bộ trưởng An ninh nội địa cải cách hệ thống nhập cư, New York Post đưa tin.

Theo số liệu thống kê gần đây, thêm nhiều người nhập cư bị từ chối đơn xin tị nạn từ khi ông Trump lên làm tổng thống.

Tổng thống Trump đang cho lãnh đạo Bộ An ninh nội địa 90 ngày để đề xuất quy định, theo đó tất cả đơn xin tị nạn được xử lý trong vòng 180 ngày, trừ trường hợp ngoại lệ.

Ông Trump cũng muốn người xin tị nạn phải nộp phí để xử lý đơn xin tị nạn và chứng nhận việc làm.

Ông muốn cấm bất kỳ ai đã nhập cảnh hoặc cố gắng nhập cảnh Mỹ phi pháp được chứng nhận việc làm. Nếu không có chứng nhận này, họ không được phép làm việc tại Mỹ.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.