Tàu cá Bình Định bị Indonesia bắt giữ đã chìm sâu

TPO - Tàu cá BĐ 97916 TS của Bình Định hiện đã bị chìm xuống đáy biển ở độ sâu 50-55 mét. 12/14 ngư dân trên tàu bị tàu Indonesia bắt giữ chở về phía vùng biển Indonesia.

Liên quan đến vụ tàu cá của Bình Định mang số hiệu BĐ 97916 TS bị tàu 381 của Indonesia bắt giữ, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ngày 30/4 cho biết: Tàu cá bị nạn đã bị chìm xuống đáy biển lúc 17h ngày 29/4, ở độ sâu khoảng 50-55m.

 Hiện chỉ còn một đầu dây giữ lưới của tàu cá BĐ 97916 TS buộc trên tàu Kiểm ngư Việt Nam KN 213. Đến ngày 30/4, tàu BĐ 96974 TS cùng với tàu KN 213 đang thống nhất với chủ tàu bị nạn trợ giúp trục với lưới tàu cá (ước tính giá trị lưới vây khoảng 1 tỷ đồng).

 Trước đó, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thông tin: Tàu cá BĐ 97916 TS cùng 14 ngư dân bị tàu 381 của Indonesia bắt giữ tại khu vực cách Nam Tây Nam bãi cạn Cảnh Dương khoảng 50 hải lý và cách Bắc đường phân định Việt Nam Indonesia khoảng 3 hải lý, lúc 14h55 ngày 27/4.

 Thời điểm trên, tàu Kiểm ngư KN 213 của Việt Nam đang hoạt động gần vị trí, đã tổ chức ngăn cản, bảo vệ tàu cá. Tuy nhiên do bị tàu 381 của Indonesia lai kéo với tốc độ lớn nên tàu cá bị phá nước. 

 Tàu Kiểm ngư KN 213 đã cứu được 2 ngư dân an toàn là ông Phạm Khéo ( SN 1977) và Tăng Văn Cục (SN 1967), đồng thời neo giữ tàu cá chống chìm tại khu vực trên đường phân định Việt Nam Indonesia. Tuy nhiên, 12 ngư dân còn lại của tàu BĐ 97916 TS bị tàu 381 bắt giữ đưa về vùng biển Indonesia. 

 Trước tình hình trên, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đề nghị Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) thông báo cho Đại sứ quán Indonesia biết để chỉ đạo các cơ quan chức năng trong nước xác minh làm rõ việc bắt giữ 12 ngư dân và đối xử nhân đạo với các ngư dân tàu cá trên. Đồng thời, yêu cầu Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng, phối hợp với gia đình chủ tàu xác minh làm rõ vụ việc trên, thông báo các phương tiện hoạt động gần đến tiếp nhận 2 ngư dân và lai kéo tàu cá về bờ.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.