Hành trình kiên cường chiến đấu với bệnh ung thư của nghệ sĩ Lê Bình

TPO - Một độc giả xúc động viết: "Hành trình của ông đã truyền cảm hứng cho những người cũng đang chiến đấu chống lại bệnh tật như mình, vĩnh biệt nghệ sĩ Lê Bình"

Lúc 7h19 phút sáng ngày 1/5, Nghệ sĩ Lê Bình đã qua đời sau hơn 1 năm chiến đấu với bệnh ung thư phổi, thông tin này đang khiến nhiều bạn bè và người hâm mộ vô cùng xót xa.

Trước đó, vào ngày 23/8/ 2018, diễn viên Diệp Bảo Ngọc bất ngờ khi chia sẻ thông tin diễn viên Lê Bình đang điều trị bệnh ung thư phổi tại bệnh viện 175, TP.HCM và nằm chung khoa với diễn viên Mai Phương. "Chú Lê Bình đã vô hóa trị lần thứ 4. Chú ngại chia sẻ thông tin bệnh tật vì sợ làm phiền mọi người. 4 tháng qua chú đã âm thầm chữa trị một mình”, cô viết.

Hành trình kiên cường chiến đấu với bệnh ung thư của nghệ sĩ Lê Bình ảnh 1  

Sau đó nghệ sĩ Lê Bình cũng xác nhận rằng: "Tôi không muốn công bố bị ung thư phổi vì mình còn lo được. Thông tin trên mạng là do một người nuôi bệnh đăng lên, chứ tôi không muốn...".

Đến ngày 28/8/2018 nghệ sĩ Lê Bình vui mừng chia sẻ việc được xuất viện và sau 20 ngày mới tiếp tục tái khám. Cùng với đó, diễn viên "Đất phương nam" gửi lời cảm ơn tới những người dành cho ông tình cảm trân quý nhất. "Tôi gửi lời cảm ơn đến những người thân quen, anh em đồng nghiệp, khán giả ở xa, biết mặt hay không biết mặt... đã chuyển khoản hoặc đến tận nơi tặng cho Lê Bình những món quà ưu ái, để Lê Bình có điều kiện vượt khó khăn này. Đó là tấm lòng mà Lê Bình không bao giờ quên".

5/9/2018, hình ảnh diễn viên Kiều Trinh chụp cùng nghệ sĩ Lê Bình khi cả hai cùng tới xem và ủng hộ bộ phim 'Song Lang' của diễn viên, nhà sản xuất Ngô Thanh Vân làm nhiều người tỏ ra vui mừng và an tâm về sức khỏe của nam nghệ sĩ. Sau đó ông cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh khi quay lại với công việc trên trường quay bên các đồng nghiệp như diễn viên Hứa Minh Đạt.

Đến đầu tháng 10, nghệ sĩ Lê Bình nhập viện 175, TP.HCM để tiếp tục điều trị ung thư. Sau đó, ngày 19/11/ 2018 nam nghệ sĩ mệt mỏi chia sẻ: "Tôi mới vào thuốc từ thứ 5 tuần trước. Thuốc lần này quá mạnh, tôi đau lắm. Thỉnh thoảng, đau không chịu được, tôi phải dùng morphine. Bác sĩ khuyên nên ăn uống nhiều nhưng tôi nuốt không trôi". Thời điểm đó vì chống chọi với căn bệnh ung thư, vào thuốc đau đớn lại thiếu người chăm sóc nên nghệ sĩ Lê Bình chỉ còn 50 kg, giảm 6-7 kg so với đợt đầu nhập viện.

Hành trình kiên cường chiến đấu với bệnh ung thư của nghệ sĩ Lê Bình ảnh 2 Mặc dù bị bệnh nhưng Lê Bình luôn tỏ ra lạc quan và nở nụ cười rạng rỡ mỗi khi có người đến thăm.

26/11/2018 có một khối u xuất hiện chính giữa hai buồng phổi của nghệ sĩ Lê Bình khiến bệnh tình của ông trở nặng khiến ông phải sử dụng morphine vì cơn đau đến nhiều hơn. Có hôm ông phải uống morphine liều cao và 4 viên giảm đau.

Tối 30/1, mặc dù đang bị bệnh nhưng Lê Bình vẫn vui vẻ tham gia buổi họp báo công chiếu phim ở TP HCM. Trong bức hình được truyền thông đăng tải, nam nghệ sĩ trông vô cùng rạng rỡ và tràn đầy sức sống bên cạnh dàn diễn viên trẻ trong sự kiện trên. Ngay lập tức, nhiều nguời hâm mộ đã bảy tỏ sự vui mừng và gửi lời chúc sức khỏe nhân dịp chào đón năm mới tới ông.

Hành trình kiên cường chiến đấu với bệnh ung thư của nghệ sĩ Lê Bình ảnh 3 Hình ảnh tham dự họp báo vào cuối năm 2018 của nghệ sĩ Lê Bình.

Tuy nhiên đến ngày 4/4/2019, một người bạn thường xuyên vào thăm Lê Bình buồn bã thông báo tủy của nam nghệ sĩ đã bị phá hỏng hoàn toàn khiến thân dưới từ thắt lưng trở xuống bị liệt hẳn. “Anh không kiểm soát được tiểu tiện, còn đại tiện phải đi trên ghế cao. Bác sỹ khẳng định anh đã rơi vào tình trạng nguy hiểm. Khi được hỏi nằm viện như vầy anh có nhớ trường quay và sân khấu không ? Lê Bình trả lời trong niềm xúc động. Anh khóc rất nhiều”, người này viết.

Hành trình kiên cường chiến đấu với bệnh ung thư của nghệ sĩ Lê Bình ảnh 4  

Theo đó cứ 21 ngày, ông phải vào hóa chất một lần. "Giờ tôi ăn ngủ đều không thấy thoải mái. Tôi nằm trên giường mà hai chân như khối đá, không còn cảm giác, không xoay trở gì được. Khắp người tôi bị rạn xương, đau đến ứa nước mắt thì làm sao ngủ ngon! Vì vô hóa chất nhiều nên xương tôi bị giòn, mục, hủy hoại hết rồi. Nếu để té ngã sẽ rất nguy hiểm. Mỗi ngày tôi cứ yếu đi, nói chuyện cũng không dài hơi được nữa. Bây giờ, tôi chỉ còn đếm ngày tháng, tùy theo số trời chứ biết làm sao”, ông nói.

Đến giữa tháng 4 sức khỏe của nghệ sĩ Lê Bình liên tục chuyển biến theo chiều hướng xấu khi ông bị sốt cao liên miên. Đến ngày 27/4, ông phải chuyển vào phòng hồi sức cấp cứu đồng thời phải có máy thở để hỗ trợ và gần như phải cách ly với người nhà, do đó buổi sáng chỉ có một người được vào thăm nom khoảng tầm một tiếng.

Hành trình kiên cường chiến đấu với bệnh ung thư của nghệ sĩ Lê Bình ảnh 5 Sức khỏe nghệ sĩ Lê Bình liên tục chuyển biến xấu từ giữa tháng 4.

Trước đó vài ngày, nghệ sĩ Lê Bình đã bị xuất huyết dạ dày khiến máu liên tục chảy ra theo đường miệng và hậu môn khi ông tiến hành đợt thuốc hóa trị mạnh.

Theo dõi hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác của nghệ sĩ Lê Bình có thể thấy, mặc dù chịu sự dày vò đau đớn của bệnh tật nhưng ông luôn thể hiện tinh thần lạc quan, tin tưởng vào những điều tích cực. Một độc giả xúc động viết: "Hành trình của ông đã truyền cảm hứng cho những người cũng đang chiến đấu chống lại bệnh tật như mình, vĩnh biệt nghệ sĩ Lê Bình".

Lê Bình tên thật là Lê Thanh Sơn, sinh năm 1953 trong một gia đình gốc miền Tây. Từ một họa sĩ vẽ tranh tuyên truyền cổ động, ông trở thành diễn viên, soạn giả, đạo diễn nhiều vở kịch. Trong sự nghiệp của mình, ông đã giành được ba huy chương vàng, ba huy chương bạc tại hội diễn sân khấu chuyên nghiệp lẫn quần chúng và một bằng khen của Bộ Quốc phòng. Hơn 10 vở kịch của Lê Bình được dàn dựng ở các sân khấu IDECAF, 5B, kịch Phú Nhuận...

Ngoài ra ông là một trong những nghệ sĩ kỳ cựu của sân khấu và màn ảnh miền Nam. Ông chưa từng đóng vai chính nhưng những vai phụ của Lê Bình luôn được đánh giá cao. Trong hơn 30 năm theo nghề, Lê Bình đã có hơn 200 vai diễn trong “Mùa len trâu”, “Đất phương Nam””, Cô gái xấu xí”, “Có căn nhà nằm nghe nắng mưa”,...

Lê Bình từng có cuộc sống khá giả bên vợ và 3 con. Tuy nhiên khi vợ ông vướng vào đỏ đen nên bao nhiêu tài sản đội nón ra đi. Cuối cùng, khuyên can không được, ông chọn cách ly dị. Không những thế, con trai thứ hai của ông còn vướng vào nghiện ngập. Vì thế cuộc sống của ông trở lại khó khăn. Ở tuổi U70, thời gian qua, Lê Bình vẫn miệt mài đóng phim.

Ông từng có cuộc sống đầm ấm bên vợ và các con, tuy nhiên vợ ông vì vướng vào đỏ đen vì khuyên can không được nên đã ông chọn cách ly dị. Người con đầu của nam nghệ sĩ mất vì tai nạn giao thông. Con thứ hai đang cai nghiện. Những năm cuối đời ông sống cùng con thứ ba và một người học trò - người ông nhận làm con nuôi. Con gái của ông lập gia đình và ở riêng.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.