Bạn bè đưa tiễn 2 người bị tông chết tại hầm Kim Liên: Quá bàng hoàng và xót xa!

Hình ảnh được người dùng facebook chia sẻ. Ảnh chụp màn hình.
Hình ảnh được người dùng facebook chia sẻ. Ảnh chụp màn hình.
TPO - Sau khi vụ tai nạn tại hầm Kim Liên (Hà Nội) xảy ra vào rạng sáng 1/5 đã cướp đi sinh mạng của hai người phụ nữ, nhiều người thân bạn bè của họ đã chia sẻ những dòng tâm sự xót xa lên mạng xã hội.

Liên quan đến vụ tai nạn làm hai người phụ nữ tử vong tại hầm Kim Liên (Hai Bà Trưng, Hà Nội), hiện công an quận Hai Bà Trưng đang tiến hành tạm giữ hình sự lái xe Lê Trung Hiếu (SN 1980, ở Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội) để điều tra làm rõ vụ việc.

Hai nạn nhân trong vụ tai nạn là Đinh Thị Hải Yến (SN 1976, ở Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Trần Thị Quỳnh (SN 1976, ở Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội). Nạn nhân Trần Thị Quỳnh hiện đang là giáo viên trường Tiểu học Thái Thịnh (quận Đống Đa, Hà Nội) còn chị Đinh Hải Yến hiện đang công tác ở Nhà hát kịch Việt Nam.

Bạn bè đưa tiễn 2 người bị tông chết tại hầm Kim Liên: Quá bàng hoàng và xót xa! ảnh 1

Chiếc xe ô tô và tài xế Hiếu (ảnh ANTĐ).

Sau khi sự việc xảy ra, nhiều người thân, bạn bè của nạn nhân trong vụ tai nạn đã không khỏi bàng hoàng đau xót có những dòng tâm sự chia sẻ trên mạng xã hội. Họ cùng chia sẻ thông điệp “HÃY NÓI KHÔNG VỚI RƯỢU BIA KHI LÁI XE” để nhắn nhủ tới mọi người.

Bạn bè đưa tiễn 2 người bị tông chết tại hầm Kim Liên: Quá bàng hoàng và xót xa! ảnh 2

Logo được nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ.

Trên facebook của Pham Hồng Trâm chia sẻ: “Hôm nay những học sinh PTTH Hà Nội niên khóa 91-94 chúng tôi sẽ tiễn đưa một người bạn, và ngày mai là một người bạn nữa. Ngày 1/5 buồn. Rạng sáng nay 1/5, hai người bạn gái của chúng tôi cùng niên khoá 91-94 bị 1 tên đã uống rượu bia lái xe Mercedes biển số 30F-154.78 tông trúng tại hầm Kim Liên. Sau khi gây tai nạn còn lái xe bỏ chạy. Cùng nhau phát động phong trào không lái xe khi đã rượu bia mọi người nhé...”

Một dòng tâm sự xúc động khác trên facebook Hoang Hai Nguyen về vụ tai nạn: “Quá bàng hoàng và xót xa! Đêm qua, 2 người bạn cấp 3 của tôi là Yến Đinh Hải và Trần Tý đã ra đi trong đêm bởi 1 tài xế say rượu! Hai bạn ra đi để lại cho gia đình, bạn bè niềm tiếc thương vô hạn! Đau xót nhất vẫn là các con, không hiểu các cháu sẽ ra sao nếu không còn mẹ! Đến bao giờ luật pháp Việt Nam mới đủ sức răn đe vấn nạn này? Vĩnh biệt các bạn của tôi!...”

Cùng tâm trạng, trên trang facebook Minh Nguyệt chia sẻ thông điệp “Hãy nói không với rượu bia khi lái xe”.

“Trưa nay 2/5 tôi đi tiễn Yến - nữ diễn viên xinh đẹp Nhà hát kịch Việt Nam, người bạn cùng khóa cấp 3 Hà Nội 1991 - 1994, người tôi đã từng làm việc với bạn trong ban lễ tân của Gala Cúp Hội Ngộ. Trưa mai 3/5 tôi đi tiễn Tí (Quỳnh) - cô giáo tiểu học giỏi giang luôn tươi cười mà tôi mới gặp hôm 26/3 đây, người bạn cùng khóa cấp 3 Hà Nội 1991 - 1994 xấu số trong vụ tai nạn thảm khốc ở đường hầm Kim Liên đêm 1/5 vừa qua...” dòng tâm sự đau xót trên trang facebook viết.

Bạn bè đưa tiễn 2 người bị tông chết tại hầm Kim Liên: Quá bàng hoàng và xót xa! ảnh 3

Nhiều người không khỏi xót xa trước sự việc.

Cùng chia sẻ nỗi đau xót trước sự ra đi của hai cựu học sinh 91-94 Hà Nội, nhiều thành viên Cộng đồng cựu học sinh 91-94 THPT Hà Nội đã đồng loạt đổi avatar “Đã uống rượu bia không được lái xe”.

Như tin đã đưa, khoảng 0h10h ngày 1/5, Lê Trung Hiếu điều khiển chiếc Mercedes BKS 30F-154.78 tới khu vực hầm Kim Liên (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) xảy ra va chạm với xe máy không mang BKS chở hai phụ nữ.

Sau tai nạn, tài xế ô tô Mercedes không dừng lại hiện trường mà bỏ chạy về hướng Đại Cồ Việt thì bị lực lượng cảnh sát bắt giữ. Hai nạn nhân sau đó được xác định là là Đinh Thị Hải Yến và Trần Thị Quỳnh.

Khi kiểm tra nồng độ cồn đo được của lái xe ô tô là 0,751mg/L khí thở.

Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.