NÓNG: Real tậu ‘sát thủ vòng cấm’ với giá 60 triệu euro

NÓNG: Real tậu ‘sát thủ vòng cấm’ với giá 60 triệu euro
TPO - Nhật báo AS của Tây Ban Nha cho hay, Real Madrid đã thuyết phục được CLB Eintracht Frankfurt bán tiền đạo Luka Jovic với giá 60 triệu euro.

Sau khi bán Cristiano Ronaldo cho Juventus hồi mùa Hè năm ngoái, hàng công của Real đã suy yếu rõ rệt, bởi họ quá phụ thuộc vào khả năng ghi bàn của Karim Benzema. Những cái tên khác như Gareth Bale, Vinicius Junior hay Mariano Diaz đều chưa đáp ứng được sự kỳ vọng.

Chính sự yếu kém của hàng công đã khiến Real sớm bị loại khỏi Copa del Rey và Champions League. Tại La Liga, số phận của đội bóng Hoàng gia cũng chẳng khá hơn là bao. Cụ thể, họ đang đứng thứ 3 với 65 điểm sau 35 vòng đấu (ghi 59 bàn, lọt lưới 39 bàn), kém đội xếp thứ 2 là Atletico Madrid 9 điểm.

NÓNG: Real tậu ‘sát thủ vòng cấm’ với giá 60 triệu euro ảnh 1 Jovic sắp ký hợp đồng 6 năm với Real.
Tuy mùa giải 2018-2019 chưa kết thúc nhưng Real đã lên kế hoạch tăng cường sức mạnh cho hàng công. Trải qua một thời gian đàm phán, “Kèn kền trắng” vừa thuyết phục được Eintracht Frankfurt bán tiền đạo Luka Jovic với giá 60 triệu euro. Mùa giải này, Jovic thi đấu cực kỳ ấn tượng với 26 pha lập công cùng 7 đường kiến tạo thành bàn sau 44 lần ra sân trên mọi đấu trường. Sẽ không quá khi nói, chân sút 21 tuổi là một trong những nhân tố quan trọng nhất giúp Frankfurt đứng thứ 4 tại Bundesliga với 54 điểm sau 31 trận, hơn Borussia Monchengladbach 3 điểm và lọt vào vòng bán kết Europa League (hòa Chelsea 1-1 ở trận lượt đi). Theo AS, Luka Jovic sẽ gắn bó với Real theo hợp đồng có thời hạn 6 năm nhưng mức lương và số áo của tiền đạo người Serbi trong màu áo đội bóng mới vẫn chưa được hé lộ. Khi quyết định bán Jovic cho Frankfurt, Benfica có cài thêm điều khoản họ được hưởng 20% số tiền mà đội bóng Bundesliga thu được từ việc bán cây săn bàn sinh năm 1997. Điều đó có nghĩa, trong thương vụ này, Frankfurt nhận được 48 triệu euro, 12 triệu euro còn lại sẽ thuộc về Benfica.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.