Người dân xếp hàng chờ đón lần đầu xuất hiện của tân Nhật hoàng

Ngày 4/5, tân Nhật hoàng Naruhito đã xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng tại Hoàng cung ở thủ đô Tokyo kể từ sau khi đăng quang ngày 1/5 vừa qua.
Người dân xếp hàng chờ đón lần đầu xuất hiện của tân Nhật hoàng ảnh 1

Tân Nhật hoàng Naruhito (trái) và Hoàng hậu Masako (phải) xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng kể từ sau khi đăng quang, tại Hoàng cung ở thủ đô Tokyo ngày 4/5. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người dân xếp hàng chờ đón lần đầu xuất hiện của tân Nhật hoàng ảnh 2

Tân Nhật hoàng Naruhito (giữa) và Hoàng hậu Masako (phải) xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng kể từ sau khi đăng quang, tại Hoàng cung ở thủ đô Tokyo ngày 4/5/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người dân xếp hàng chờ đón lần đầu xuất hiện của tân Nhật hoàng ảnh 3

Tân Nhật hoàng Naruhito (giữa, trái) và Hoàng hậu Masako (giữa, phải) xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng kể từ sau khi đăng quang, tại Hoàng cung ở thủ đô Tokyo ngày 4/5/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người dân xếp hàng chờ đón lần đầu xuất hiện của tân Nhật hoàng ảnh 4

Trong bài phát biểu trước hàng nghìn người, tân Nhật hoàng Naruhito đã bày tỏ hy vọng chân thành rằng Nhật Bản và cộng đồng quốc tế cùng hợp tác theo đuổi một nền hòa bình cho thế giới và phát triển hơn nữa. (Nguồn: AP)

Người dân xếp hàng chờ đón lần đầu xuất hiện của tân Nhật hoàng ảnh 5

(Nguồn: AP)

Người dân xếp hàng chờ đón lần đầu xuất hiện của tân Nhật hoàng ảnh 6

(Nguồn: AP)

Người dân xếp hàng chờ đón lần đầu xuất hiện của tân Nhật hoàng ảnh 7

(Nguồn: AP)

Người dân xếp hàng chờ đón lần đầu xuất hiện của tân Nhật hoàng ảnh 8

(Nguồn: AP)

Người dân xếp hàng chờ đón lần đầu xuất hiện của tân Nhật hoàng ảnh 9

Người dân chờ diện kiến tân Nhật hoàng Naruhito. (Nguồn: AP)

Theo Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.