Hội Nhà báo Việt Nam: 'Không có hội viên là Nhà báo quốc tế'

Ông Lê Hoàng Anh Tuấn chia sẻ với các thế hệ học sinh đang theo học tại trường THPT Nghi Lộc III
Ông Lê Hoàng Anh Tuấn chia sẻ với các thế hệ học sinh đang theo học tại trường THPT Nghi Lộc III
TPO - Hội Nhà báo Việt Nam đã và đang tiến hành rà soát các thông tin liên quan đến một người nhận là Hội viên của Hội Nhà báo Việt Nam với các chức danh rất hoành tráng: Nhà báo quốc tế, Thạc sĩ Luật học, Tổng Biên tập Tạp chí Chống tham nhũng & Hợp tác quốc tế.

Dư luận và giới báo chí đang xôn xao, bàn tán về một người có tên là Lê Hoàng Anh Tuấn với các danh xưng hoành tráng: Nhà báo quốc tế, Thạc sĩ Luật học, Tiến sĩ, Tổng Biên tập Tạp chí Chống tham nhũng & Hợp tác quốc tế”.

Đặc biệt, tấm danh thiếp đề tên ông Tuấn còn hoành tráng hơn khi ghi tên tạp chí, các trụ sở, văn phòng tại châu Âu, châu Á, châu Phi kèm theo danh xưng “Hội viên Hội nhà báo Việt Nam”.

Đáng chú ý, ngày 27/2, trường THPT Nghi Lộc III, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An từng long trọng tổ chức buổi lễ Chào mừng Nhà báo Quốc tế, Thạc sĩ Luật học, Tiến sĩ, Lê Hoàng Anh Tuấn, cựu học sinh khóa 1995 – 1998, Tiến sĩ Triết học danh dự từ Vương Quốc Anh 2018, Tổng Biên tập Tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác Quốc tế.

Hội Nhà báo Việt Nam: 'Không có hội viên là Nhà báo quốc tế' ảnh 1

Bằng khen của Hiệp hội đối ngoại Châu Âu trao tặng cho nhà báo Lê Hoàng Anh Tuấn (Ảnh: NVCC cho một tờ tạp chí)

Thông tin với Tiền Phong, ông Phan Hữu Minh, Trưởng Ban kiểm tra, Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: "Sau khi có thông tin bình luận trên mạng xã hội, đặc biệt là có chi tiết người này là Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, chúng tôi đã và đang cho rà soát cụ thể xem người này có đúng là hội viên của hội không, đang sinh hoạt tại chi hội, tổ chức, đơn vị nào?

“Hội Nhà báo Việt Nam không có đơn vị báo chí quốc tế nào, chỉ ở trong nước, cũng chưa có ai là nhà báo quốc tế cả. Ban công tác hội vừa họp và yêu cầu rà soát. Khi có kết quả xác minh, chúng tôi sẽ thông tin cụ thể trên website của Hội Nhà báo Việt Nam”, Trưởng ban Kiểm tra cho biết thêm. 

Cũng theo ông Minh, Hội Nhà báo Việt Nam có tới hơn 25.000 hội viên, có thể vẫn có những người chưa đầy đủ tiêu chuẩn,...do đó "phải xem xét cụ thể đã, chưa thể khẳng định chắc chắn". 

Ngày 16/3/2016, bà Nguyễn Thị Nữ Y, Ủy viên Ban Thường thị Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: "Trong số 13 ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại địa phương, có một ứng cử viên là người tự ứng cử. Đó là anh Lê Hoàng Anh Tuấn (SN 1979, quê quán xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), luật gia, Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu (thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam).

Theo bà Nữ Y, ông Tuấn quê Nghệ An nhưng đã nhập khẩu vào Hà Tĩnh và theo quy định ông Tuấn được ứng cử tại Hà Tĩnh.

Còn theo bài viết đăng tải trên một tờ tạp chí, ông Tuấn có rất nhiều thành tích nổi bật, cụ thể:

- Bằng khen và giải thưởng về nghiệp vụ báo chí của Hiệp hội đối ngoại Châu Âu (21/8/2018) 

- Bằng khen của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam (2015)

- Giấy khen của Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại Giao (2010) 

- 02 Giấy khen của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Việt Nam tại Séc (2006, 2008) 

- 02 huy chương vàng (Kata & Kumite) tại giải đấu Cup quốc gia toàn quốc Praha, Séc (2007)

- Quán quân giải đua ô tô tự do quốc tế hạng A1 tại trường đua quốc gia Horovice Pardubice, Séc (2006)

- Cúp bạc giải mở rộng Kickboxing quốc tế 2006 tại Praha, Séc (2006)

- Huy chương vàng giải thi đấu quốc tế Kickboxing tại Praha, Séc  (2005)

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.