Cầu thủ Việt kiều nói gì sau khi được thầy Park Hang Seo 'xem giò'?

Cầu thủ Việt kiều nói gì sau khi được thầy Park Hang Seo 'xem giò'?
TPO - Tiền đạo Việt kiều Alexander Đặng tỏ ra vui mừng khi đích thân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang Seo tới Na Uy "xem giò". Anh cũng hy vọng có cơ hội trở về khoác áo đội bóng quê hương.

Alexander Đặng là một trong số những mục tiêu của HLV Park Hang-seo khi ông "vi hành" sang châu Âu để tuyển quân từ các cầu thủ Việt kiều. Tối 5/5, vị "thuyền trưởng" của tuyển Việt Nam đã dự khán trận đấu giữa Nest Sotra IL (CLB chủ quản của Alexander Đặng) và Sandefjord Fotball ở vòng 6 giải hạng Nhất Na Uy.

Tiền đạo gốc Việt tỏ rất phấn khích khi biết HLV Park Hang Seo có mặt trực tiếp trên khán đài. "Ông ấy (HLV Park Hang Seo-PV) đã ngồi trên khán đài. Và chúng tôi sẽ có một cuộc nói chuyện riêng. Với tôi, nếu được khoác áo tuyển Việt Nam là một cơ hội lớn, một trải nghiệm tuyệt vời", Alexander Đặng chia sẻ trên trang chủ của Nest Sotra sau trận đấu.

Chân sút sinh năm 1990 cũng cho biết thêm: “Thầy Park đã đi một chặng đường dài để tới xem và nói chuyện với tôi. Tôi rất tự hào về điều đó”.

Trước sự theo dõi của HLV Park Hang Seo trên khán đài, Alexander Đặng thi đấu rất nỗ lực và nhiệt huyết để chứng tỏ bản thân, nhưng màn trình diễn của chính chân sút sinh năm 1990 chưa thực sự nổi bật. Tiền đạo Việt kiều bị thay ra ở phút 88 và đội bóng của anh thua chung cuộc trước Sandefjord Fotball với tỉ số 1-2.

Được biết, Alexander Đặng năm nay 29 tuổi này, cao 1,85 m, có bố là người Việt Nam và mẹ là người Na Uy. Tại giải hạng Nhất Na Uy, Alexander Đặng đang là đương kim Vua phá lưới với 13 bàn thắng. Còn ở mùa giải này, chân sút Việt kiều ghi 2 bàn sau 6 vòng đấu.

Nhiều khả năng HLV Park Hang Seo, đại diện diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cùng gia đình Alexander Đặng có buổi gặp gỡ. 

Trước đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc từng cho biết sẽ sẵn sàng tiếp nhận các cầu thủ Việt kiều thi đấu cho tuyển Việt Nam nếu họ đáp ứng được 2 yêu cầu. Thứ nhất là phải có khát khao cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Thứ hai là phải thực sự có tài năng.

Nếu được trao cơ hội, Alexander Đặng được kỳ vọng sẽ bổ sung vào những thiếu hụt trên hàng công đội tuyển Việt Nam, trong bối cảnh hai "cựu binh" Anh Đức và Thành Lương từ chối quay trở lại, còn Đức Chinh và Tiến Linh vẫn chưa thực sự có phong độ tốt nhất.

MỚI - NÓNG