Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Ngô Hoàng Ngân trao quyết định và chúc mừng các đồng chí được chỉ định.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Ngô Hoàng Ngân trao quyết định và chúc mừng các đồng chí được chỉ định.
Ngày 9/5, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chuẩn y chức vụ Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 cho 4 đồng chí.

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chuẩn y Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Nguyễn Kim Anh, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức vụ Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh Văn phòng Cơ quan UBKT Tỉnh ủy giữ chức vụ Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; Nguyễn Trọng Hiếu, hàm Trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh giữ chức Ủy viên UBKT Tỉnh ủy.

Tại buổi trao quyết định, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Ngô Hoàng Ngân chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới; mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, nâng cao trình độ, cùng tập thể UBKT Tỉnh ủy giữ gìn, phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thay mặt những người nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Kim Anh, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Trung ương và Tỉnh ủy, đồng thời cam kết sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ, tu dưỡng đạo đức, bản lĩnh chính trị, đoàn kết, nhất quán về chủ trương, thống nhất về hành động... góp phần cùng đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Theo Theo Báo chính phủ
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.