Phó Chủ tịch Huawei trình diện tại tòa với váy hàng hiệu

Mạnh Vãn Châu xuất hiện với vẻ bề ngoài và thần thái khác hẳn mọi lần, đúng đẳng cấp của con gái tỷ phú.
Mạnh Vãn Châu xuất hiện với vẻ bề ngoài và thần thái khác hẳn mọi lần, đúng đẳng cấp của con gái tỷ phú.
TPO - Trong lần xuất hiện tại tòa lần này để chuẩn bị cho buổi điều trần về việc dẫn độ sang Mỹ, Phó Chủ tịch Huawei Mạnh Vãn Châu đã “ lột xác” với bộ đầm bó sát người hàng hiệu giá gần 1.000 USD, chiếc bờm tóc lóng lánh sang trọng, nước hoa thơm nức như thể cô chuẩn bị đi dự một cuộc họp doanh nhân.

Thay vì bộ quần áo trùm kín đầu (hoddies) hay bộ quần áo thể thao như các lần xuất hiện trước công chúng trước đây, Mạnh Vãn Châu đã gây sốc cho nhiều người với hình ảnh khác lạ này. Cô đã tỏ cho mọi người thấy rằng, cô là con gái của một tỷ phú, một doanh nhân thành đạt.

Lần này, cô vận chiếc váy đầm bó, hiệu Manolo Blahniks giá 995 USD, khoác chiếc túi xách da hiệu Chanel. Dáng đi của cô cũng khác. Cô tự tin sải bước qua khu tổ hợp của tòa án tối cao British Columbia.

Thậm chí, lần này cô còn tươi cười với mọi người, chủ động trò chuyện với đám đông báo chí đứng chầu trực trước cửa nhà cô.

Khi cô bước ra khỏi nhà, cô cười tươi và nói với viên cảnh sát trưởng mở cửa cho cô rằng: “ Rất vui được gặp lại anh”. Trước đó, cô cũng tươi cười chào các nhà báo khi bước ra khỏi nhà của mình. Suốt dọc đường đi, cô luôn tươi cười.

Cách ăn vận và phong thái của cô như thể đi dự họp, chứ không phải là xuất hiện tại tòa án.

Sau buổi điều trần về mặt hành chính ngày 8/5, người phát ngôn của Huawei đứng ngay bên ngoài tòa án đưa ra tuyên bố tổng hợp những tranh cãi của đội ngũ biện hộ cho Mạnh Vãn Châu. Tuy nhiên, ông không nhận các câu hỏi.

Đây là lần đầu tiên Huawei công khai thông tin với báo chí, những người đang đứng ở phía sau tòa án chờ đợi.

Sau lần xuất hiện tại tòa lần này, Mạnh Vãn Châu sẽ chuyển sang ngôi nhà khác vào cuối tuần này,dự kiến là thứ Bảy. Lần này cô sẽ chuyển tới ngoại ô của Dunbar và sống trong một biệt thự  rộng rãi hơn nhiều so với biệt thự hiện nay.

Biệt thự ở Dunbar có thể trị giá tới 9,9 triệu USD, rộng hơn 10.000 m2, có bốn phòng ngủ và 8 phòng tắm. Mặc dù thời gian gần đây, giá trị bất động sản khắp Vancouver đã xuống giá, căn biệt thự này cô mua vào năm 2016 với giá 11,1 triệu USD nhưng vẫn là một trong số những ngôi biệt thự đắt giá nhất  trên khu phố đắt đỏ tại Vancouver.

Sự xuất hiện sang trọng tại tòa và việc chuyển tới ngôi biệt thự sang trọng hơn cho thấy lần này cô muốn tỏ ra mình đúng là con gái của một nhà tỷ phú. Nhiều người cho rằng, đội ngũ PR của cô đã tư vấn cho cô điều này. Bởi lẽ, vẻ bề ngoài khá quan trọng.

Mạnh Vãn Châu đã bị bắt tại Canada hồi cuối năm ngoái theo đề nghị của Mỹ vì nghi ngờ cô đã vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ, lén lút làm ăn với Iran. Các luật sư của Mạnh Vãn Châu cho rằng, cô cần được bảo vệ nhân quyền theo hiến chương của Canada và họ đang cố gắng bằng mọi cách để chứng minh vụ  bắt giữ này là trái pháp luật, mang động cơ chính trị nhằm trì hoãn việc bị dẫn độ sang Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông có thể can thiệp vào vụ bắt giữ Mạnh Vãn Châu để đổi lấy các thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Ông nói: " Tôi sẽ làm nếu điều này có lợi cho nước Mỹ".

Theo South China Morning Post
MỚI - NÓNG