Pep Guardiola ra lệnh cấm đặc biệt trong ngày phán quyết chức vô địch

Pep Guardiola và Jurgen Klopp
Pep Guardiola và Jurgen Klopp
TPO - HLV Man City, Pep Guardiola đã phát đi lệnh cấm đặc biệt trong trận đấu cuối cùng ở Ngoại hạng Anh 2018-19 với Brighton tối nay.

21h00 tối nay, 10 trận đấu của vòng 38 Ngoại hạng Anh sẽ đồng loạt diễn ra. Trong đó, đáng chú ý nhất là hai trận đấu quyết định ngôi vô địch giữa Man City và Brighton, Liverpool và Wolves. Hiện tại, Man City đang có quyền tự quyết vì hơn Liverpool 1 điểm. Đội bóng của HLV Pep Guardiola chắc chắn lên ngôi nếu đánh bại Brighton trên sân khách.

Có lẽ vì thế mà HLV người Tây Ban Nha đã ban hành lệnh cấm đặc biệt với nội bộ Man City ở trận đấu với Brighton. Cụ thể, tất cả các thành viên ban huấn luyện cũng như các cầu thủ ngồi ngoài của Man City không được phép theo dõi kết quả trực tuyến của trận đấu giữa Liverpool và Wolves ở Anfield.

Rõ ràng HLV Pep Guardiola có lý khi đưa ra lệnh cấm này. Với quyền tự quyết trong tay, Man City chỉ cần tập trung “giải quyết” Brighton mà không cần quan tâm đến tình hình của Liverpool. Việc biết kết quả của đối thủ có thể khiến Man City mất tập trung hoặc chịu thêm áp lực không đáng có.

Một nguồn tin thân cận với Man City tiết lộ trên SunSport: “Pep rất rõ ràng. Ông ấy không muốn biết Liverpool đang chơi thế nào. Ông ấy chỉ muốn tất cả thành viên Man City tập trung vào trận đấu với Brighton và giành chiến thắng. Ông ấy thậm chí cấm mọi người nói về Liverpool trong ngày hôm nay”.

“Pep rất tôn trọng Liverpool nhưng chức vô địch đang nằm trong tầm kiểm soát của Man City. Nếu các cầu thủ Man City chơi tốt, kết quả của Liverpool sẽ không còn quan trọng. Ông ấy rất tập trung và mong đợi điều tương tự từ ban huấn luyện và các cầu thủ. Sẽ không có ai được kiểm tra tỉ số của Liverpool khi trận đấu chưa kết thúc”.

MỚI - NÓNG