Triều Tiên cáo buộc Mỹ bắt tàu hàng là 'thiếu thiện chí'

Vừa mới nồng ấm lên trong thời gian qua, liệu quan hệ Mỹ - Triều Tiên có nhanh chóng trở lại trạng thái căng thẳng, đối đầu như trong nhiều năm qua?
Vừa mới nồng ấm lên trong thời gian qua, liệu quan hệ Mỹ - Triều Tiên có nhanh chóng trở lại trạng thái căng thẳng, đối đầu như trong nhiều năm qua?
TPO - Bình luận về việc Mỹ bắt tàu chở hàng của nước này, Triều Tiên cho rằng đó là hành động vi phạm luật pháp quốc tế, cũng như tác động tiêu cực đến tinh thần của cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời kêu gọi Mỹ nhanh chóng thả tàu chở hàng này.
Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Triều Tiên bác bỏ mọi nghị quyết của HĐBA Liên Hợp Quốc chống lại nước này, có liên quan đến vụ Mỹ bắt tàu chở hàng Triều Tiên, như hành động gây căng thẳng và xâm phạm chủ quyền đất nước.
"Hành động này là sự can thiệp thô bạo có tính toán "theo kiểu Mỹ" để buộc chúng tôi phục tùng họ, dưới áp lực vô cùng lớn và hoàn toàn phủ nhận tinh thần của hai cuộc hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên mới đây", một quan chức Triều Tiên cho biết. Được biết, thông báo này được truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA đăng tải.
Cũng theo thông báo này, Mỹ sẽ hoàn toàn sai lầm nếu nghĩ rằng có thể hoàn toàn kiểm soát Triều Tiên chỉ bằng biện pháp mạnh, đồng thời khẳng định Triều Tiên không rời mắt khỏi bất kỳ động thái nào của Mỹ.
Bộ Tư pháp Mỹ đã bắt giữ tàu chở hàng Triều Tiên vào tuần trước, với cáo buộc vận chuyển than trái phép, vi phạm lệnh cấm vận, sau vụ việc bắt giữ một tàu hàng khác của Triều Tiên tại Indonesia vào tháng 4/2018. Được biết, tàu chở hàng Triều Tiên mới bị bắt đã bị dẫn giải đến quốc đảo Samoa thuộc Mỹ ở ngoài khơi Thái Bình Dương. Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Triều Tiên thử hai quả tên lửa tầm ngắn vào thứ năm tuần trước. Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã kêu gọi "sẵn sàng chiến đấu" đối với việc Mỹ bắt giữ tàu chở hàng của nước này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tham gia hai cuộc hội đàm thượng đỉnh, lần lượt tại Singapore vào năm 2018 và Việt Nam vào năm 2019, một điều bất ngờ chưa từng có. Hai bên đã đạt được những bước tiến đáng ghi nhận trong quan hệ song phương, trong đó đáng chú ý là duy trì hòa bình và tiến tới từng bước phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.
Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG