THẾ GIỚI 24H: Trung Quốc bắt giữ 2 công dân Canada

Một người biểu tình ở Vancouver, Canada cầm bức ảnh in hình ông Michael Spavor và ông Michael Kovrig (phải) kêu gọi Trung Quốc thả họ. Ảnh: REUTERS
Một người biểu tình ở Vancouver, Canada cầm bức ảnh in hình ông Michael Spavor và ông Michael Kovrig (phải) kêu gọi Trung Quốc thả họ. Ảnh: REUTERS
TPO - Giới chức Trung Quốc đã chính thức bắt giữ hai công dân Canada là Michael Kovrig và Michael Spavor với cáo buộc đánh cắp bí mật nhà nước.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng ngày 16/5 cho biết lệnh bắt giữ ông Kovrig và ông Spavor đã được giới công tố Trung Quốc phê chuẩn, đồng thời yêu cầu Canada ngừng đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm về luật pháp Trung Quốc. “Michael Kovrig gần đây bị bắt vì do thám các bí mật nhà nước và tình báo cho các thực thể nước ngoài và Michael Spavor gần đây bị bắt vì đánh cắp và cung cấp trái phép các bí mật nhà nước cho các thực thể nước ngoài” – ông Lục cho biết. Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói cả hai bị bắt “gần đây” song không cung cấp ngày cụ thể, thêm rằng ông không có thông tin hai người này đang bị giam ở đâu.


Quân đội Ai Cập ngày 16/5 cho biết lực lượng an ninh nước này đã tiến hành nhiều đợt tấn công nhằm vào các sào huyệt của phiến quân ở miền Bắc và miền Trung Bán đảo Sinai trong những ngày qua. Trong một đoạn video đăng tải trên trang mạng xã hội của lực lượng vũ trang Ai Cập, quân đội nước này nêu rõ lực lượng không quân đã phá hủy 29 căn cứ, 97 ô tô, đồng thời phát hiện và cho nổ có kiểm soát 385 thiết bị nổ mà các nhóm phiến quân đã chuẩn bị để tấn công các lực lượng an ninh. 158 tên tội phạm và các phần tử bị truy nã cũng đã bị bắt giữ trong các cuộc bố ráp này.


Cảnh sát Malaysia ngày 16/5 xác nhận đã bắt giữ 3 đối tượng bị "nhiễm tư tưởng" của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng với cáo buộc âm mưu tấn công vào những điểm hành lễ không theo Hồi giáo ở Malaysia và Indonesia. Theo Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia, Abdul Hamid Bador, một trong những nghi phạm này là Nuruddin Alele, người Indonesia, bị bắt ở bên ngoài thủ đô Kuala Lumpur sau khi cảnh sát được mật báo địa điểm của hắn.


Ngày 16/5, truyền thông sở tại đưa tin, Chủ tịch đảng Tương lai mới (FFP) Thanathorn Juangroongruangkit tuyên bố đảng FFP sẽ đóng vai trò then chốt trong chính phủ mới, trong đó bản thân ông Thanathorn sẽ trở thành tân Thủ tướng nếu họ thành lập chính phủ thành công. Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau khi Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) đề nghị Toà án Hiến pháp nước này bãi nhiệm tư cách hạ nghị sĩ của ông Thanathorn do cáo buộc vi phạm luật bầu cử.


Ngày 16/5, giới chức Bangladesh thông báo đã triển khai chiến dịch triệt phá đường dây buôn người dưới vỏ bọc là các công ty du lịch sau thông tin về vụ hàng chục công dân nước này thiệt mạng khi đang cố tìm cách vượt Địa Trung Hải vào châu Âu. Vụ việc phản ánh tình trạng nhức nhối tại Bangladesh khi những thanh niên thất nghiệp tại quốc gia này tìm mọi cách để ra nước ngoài kiếm việc làm. Trong chiến dịch nêu trên, giới chức đã niêm phong trụ sở 23 công ty du lịch tại quận Sylhet, miền Đông Bắc Bangladesh sau khi phát hiện những cơ sở này thực chất là chân rết của một mạng lưới buôn người quốc tế.


Ngày 16/5, Nam Sudan thông báo nước này đã sa thải 40 nhân viên ngoại giao làm việc ở nước ngoài vì nghỉ làm không xin phép, trong đó có một số người nghỉ làm nhiều năm. Bộ Ngoại giao Nam Sudan cho biết đã cố gắng trong vô vọng liên lạc với các nhà ngoại giao nghỉ làm trong vài tháng và thậm chí hằng năm trời, trong đó có một số nhân viên ngoại giao làm việc trong các đại sứ quán của Nam Sudan tại Mỹ và Anh.


Thủ tướng Anh Theresa May dự kiến sẽ thông báo thời điểm từ chức vào đầu tháng 6 tới, sau những nỗ lực cuối cùng để thuyết phục Quốc hội Anh thông qua thỏa thuận về việc nước này sẽ rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) - hay còn gọi là Brexit. Dự kiến, Quốc hội Anh sẽ lại tiến hành bỏ phiếu đối với thỏa thuận Brexit của Thủ tướng May trong tuần đầu tiên của tháng 6 tới.


Ngày 16/5, Verkhovna Rada (Quốc hội) Ukraine đã bỏ phiếu thông qua quyết định Tổng thống đắc cử Vladimir Zelensky sẽ tiến hành tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/5. Sau cuộc bỏ phiếu với kết quả 226 trên tổng thống 315 nghị sĩ ủng hộ, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andrei Parubiy cho biết: "Căn cứ vào những thay đổi trong lịch làm việc của Verkhovna Rada, lễ nhậm chức của tổng thống sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ ngày 20/5".

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.