Chủ tịch bóng đá Thái Lan cảnh báo đội nhà khi gặp tuyển Việt Nam

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Somyot Poonpanmoung muốn Thái Lan vô địch King's Cup 2019.
Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Somyot Poonpanmoung muốn Thái Lan vô địch King's Cup 2019.
TPO - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, Somyot Poompanmoung cho biết, King’s Cup 2019 là giải đấu giúp kiểm tra sức mạnh của đội tuyển bóng đá nước này, trong đó có trận đấu với đội tuyển Việt Nam.

Cùng với chủ nhà Thái Lan, King’s Cup 2019 có sự góp mặt của Ấn Độ, Curacao và Việt Nam. Trong số này, Curacao có vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA (82), trong khi Thái Lan đứng cuối.

Theo kết quả bốc thăm chia cặp, Thái Lan sẽ gặp tuyển Việt Nam ngay trận đầu tiên vào ngày 5/6, còn Ấn Độ đấu Curacao. Ông Somyot Poompanmoung cho biết, đây là cơ hội để đội tuyển Thái Lan kiểm tra thực lực.

“Đây là cơ hội tốt để HLV và các cầu thủ cho thấy chúng ta là một tập thể mạnh hơn và giàu khát khao. Nếu đoàn kết, chúng ta sẽ vượt qua khó khăn dù cả 3 đội bóng là Curacao, Ấn Độ và Việt Nam đều có thành tích tốt hơn”-ông Poompanmoung cho biết.

Thái Lan lâu nay vẫn được xem là đội bóng số 1 ở khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên 2 năm vừa qua, trong khi Việt Nam thăng hoa cùng với HLV Park Hang Seo thì bóng đá Thái Lan lại liên tiếp nhận thất bại.

Trước thềm King’s Cup 2019, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Thái Lan và HLV trưởng Thái Lan Sirisak đều thể hiện khát khao rất lớn giành chức vô địch. Để đạt mục tiêu nay, Thái Lan cần đánh bại đội bóng của ông Park và các học trò.

Ông Poompanmoung thừa nhận, các đội tuyển quốc gia Thái Lan hiện đang gặp khó khăn khi việc tập trung diễn ra khá muộn. Lãnh đạo FAT cho biết sẽ làm việc với các CLB để yêu cầu các đội bóng “nhả” quân cho đội tuyển quốc gia sớm hơn.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.