Messi giành giải Vua phá lưới La Liga, cân bằng kỷ lục khó tin

Messi giành giải Vua phá lưới La Liga, cân bằng kỷ lục khó tin
TPO - Với 36 bàn thắng, Lionel Messi đã dễ dàng giành giải “Vua phá lưới” La Liga (Pinichi) mùa giải 2018-2019. Đây là mùa thứ ba liên tiếp mà tiền đạo người Argentina làm được điều này.

Trong trận đấu cuối cùng ở La Liga tối qua, Messi đã lập cú đúp giúp Barca cầm hòa Ebiar 2-2. Kết quả này không ảnh hưởng đến vị trí của Barca trên bảng xếp hạng bởi lẽ họ đã vô địch trước 3 vòng đấu. Cá nhân Messi cũng dễ dàng giành giải Pinichi với tổng cộng 36 bàn thắng, bỏ xa hai người đứng sau là Karim Benzema và Luis Suarez đến 15 bàn thắng.

Ở mùa giải trước, Messi cũng giật giải Pinichi với đúng 36 bàn thắng. Như vậy, tiền đạo người Argentina đã có đến 6 mùa giải là “Vua phá lưới” ở La Liga, cân bằng kỷ lục của huyền thoại Telmo Zarra lập được trong giai đoạn từ năm 1940 đến năm 1955. Ở thời điểm đó, cố tiền đạo của Bilbao đã ghi được 251 bàn thắng sau 271 trận ở La Liga, và có tổng cộng 335 bàn thắng sau 354 trận đấu trên mọi đấu trường.

Các mùa giải mà Zarra đã đoạt danh hiệu “Vua phá lưới” La Liga là 1944-45, 1945-46, 1946-47, 1949-50, 1950-51 và 1952-53. Mùa đỉnh cao nhất, ông ghi được 49 bàn thắng sau 38 trận đấu cho Bilbao (1950-51).

Ngoài việc cân bằng kỷ lục của Zarra, Messi cũng sắp đuổi kịp một kỷ lục khó tin khác. Tính cả mùa này, tiền đạo người Argentina đã có 3 mùa liên tiếp giành Pinichi. Anh là người đầu tiên làm được điều này kể từ khi Hugo Sanchez tạo ra kỳ tích 4 năm liên tiếp giành Pinichi (từ 1984 đến 1988). Đây là thành tích rất đáng nể của Messi khi anh phải cạnh tranh với “cỗ máy săn bàn” Cristiano Ronaldo của Real Madrid trong nhiều năm.

Ở cấp CLB, Barca trở thành đội đầu tiên có Pinichi trong 4 mùa giải liên tiếp. Trước Messi, Luis Suarez đã giật giải thưởng này ở mùa giải 2015-2016.

Nếu tính trên tất cả các mặt trận, Messi có tổng cộng 50 bàn và 22 pha kiến tạo sau 49 trận ở mùa giải này. Chân sút người Argentina chính là cầu thủ đầu tiên ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu chạm được cột mốc 50 bàn ở mùa bóng năm nay.

Kể từ khi theo nghiệp cầu thủ, đây là lần thứ 6 trong sự nghiệp, Messi cán mốc từ 50 bàn trở lên trong một mùa giải. Trước đây, siêu sao 31 tuổi từng ghi 53 bàn (mùa giải 2010-2011), 73 bàn (2011-2012), 60 bàn (2012-2013), 58 bàn (2014-2015) và 54 bàn (2016-2017).

MỚI - NÓNG