Không phải Filip Nguyễn, đây mới là cầu thủ Việt kiều được thầy Park chọn

Martin Lò (áo đỏ), đủ điều kiện tham dự SEA Games 30, đang được VFF theo dõi rất kỹ.
Martin Lò (áo đỏ), đủ điều kiện tham dự SEA Games 30, đang được VFF theo dõi rất kỹ.
TPO - Martin Lò, cầu thủ Việt kiều từng có thời gian ăn tập và thi đấu tại Úc đang trong danh sách theo dõi diện rộng của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Martin Lò (SN 1997) sinh ra và lớn lên tại Úc. Bố và mẹ anh đều là Việt Nam sang Úc định cư. Năm 11 tuổi, Martin Lò bắt đầu tập luyện bóng đá chuyên nghiệp và chỉ 2 năm sau, anh có tên trong đội U13 Úc dự giải quốc tế.

Tới năm 17 tuổi, Martin Lò khoác áo  một CLB nổi tiếng ở Úc là Western Sydney. Trên một số trang truyền thông vừa qua chia sẻ, Martin Lò đã trở về Việt Nam năm 2018 do cảm hứng bởi chiến tích của U23 Việt Nam tại Thường Châu (Trung Quốc).

Tại giải Hạng Nhất 2019, Martin Lò đã được Phố Hiến FC ký hợp đồng, với chiếc áo số 10. Một số tờ báo đã cất công theo dõi Martin Lò và đánh giá anh có trình độ chuyên môn rất tốt.

Giai đoạn vừa qua, có khá nhiều cầu thủ Việt kiều được tiến cử vào đội tuyển Việt Nam, như Alexander Đặng, Filip Nguyễn và cả Martin Lò. Trường hợp Alexander Đặng, HLV Park Hang Seo đã trực tiếp tới Na Uy theo dõi, nhưng màn trình diễn của cầu thủ này không thực sự tạo ấn tượng với ông Park. Thủ môn Filip Nguyễn (Cộng hoà Czech) là gương mặt được VFF cũng như ông Park đánh giá cao hơn cả. Tuy nhiên trong quá trình liên hệ, Filip Nguyễn lại không cho thấy khát vọng cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Đây lại là yêu cầu tiên quyết VFF và HLV Park Hang Seo đặt ra.

Ngược lại, Martin Lò sớm bày tỏ khát khao được khoác chiếc áo tuyển thủ Việt Nam. Theo tìm hiểu của Tiền Phong, anh hiện đang trong danh sách kiểm tra diện rộng của VFF.

Ở độ tuổi 22, Martin Lò vẫn còn đủ điều kiện để tham dự SEA Games 30 (Philippines) vào cuối năm nay. Chính vì vậy nếu được HLV Park Hang Seo “chấm”, anh sẽ có cơ hội được triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam.

MỚI - NÓNG