VFF chốt địa điểm bất ngờ để U23 Việt Nam đấu Myanmar

Sân Việt Trì (Phú Thọ) lần đầu được tổ chức 1 trận đấu của U23 Việt Nam.
Sân Việt Trì (Phú Thọ) lần đầu được tổ chức 1 trận đấu của U23 Việt Nam.
TPO - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) hôm nay xác nhận sẽ chọn sân Việt Trì (Phú Thọ) làm địa điểm tổ chức trận giao hữu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Myanmar.

Theo kế hoạch, trận đấu này sẽ diễn ra hồi 17h ngày 7/6 tới. Đây là bước chuẩn bị của U23 Việt Nam cho SEA Games 30 (Philippines) cuối năm nay.

Thông báo của VFF cho biết, quyết định lựa chọn sân vận động Phú Thọ dựa theo nguyện vọng chính đáng của đông đảo người hâm mộ các địa phương, muốn được chứng kiến tận mắt các tuyển thủ thi đấu. Từ trước đến nay, đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam đã thi đấu ở nhiều địa phương, như Bình Dương, Cần Thơ, Quảng Ninh, Hải Phòng…

Đây là lần đầu tiên sân vận động Việt Trì được chọn tổ chức một trận đấu của U23 Việt Nam. VFF trước đó cho biết, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã có đề nghị với VFF và các cấp cao hơn về việc tổ chức trận giao hữu giữa U23 Việt Nam với U23 Myanmar.

Thông báo của VFF cho biết, sân Việt Trì có sức chứa khoảng 20.000 chỗ ngồi, được đầu tư cải tạo để phục vụ phong trào TDTT tỉnh. Để đảm bảo yêu cầu của VFF, sân cũng đã được đầu tư cải tạo, tu bổ thêm. Theo kế hoạch, ngày 23/5 tới, đại diện VFF và các bộ phận chức năng sẽ tiến hành khảo sát cụ thể điều kiện cơ sở vật chất của sân Việt Trì.  

Chuẩn bị cho SEA Games 30, HLV Park Hang Seo dự kiến sẽ triệu tập một loạt cầu thủ trẻ vào đội tuyển U23 Việt Nam ở đợt tập trung sắp tới. Tuy nhiên, một số tuyển thủ nhưng còn ở độ tuổi U22 có khả năng cũng được ông Park ưu tiên cho U23 Việt Nam khi bước vào SEA Games, ví dụ như Quang Hải hay Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng…Mục tiêu VFF và HLV Park Hang Seo hướng tới là chiếc HCV SEA Games. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.