Bí thư Hoàng Trung Hải nói việc Nhật Cường cung cấp dịch vụ công cho Hà Nội

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải
TPO - Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, vụ Nhật Cường Mobile do Bộ Công an làm vì liên quan đến doanh nghiệp tư nhân trốn thuế.

Xung quanh việc Nhật Cường Mobile cung cấp nhiều dịch vụ công cho Hà Nội, ông Hoàng Trung Hải cho biết, việc này Thành ủy đã giao cho UBND TP rà soát ở các sở ngành. Trước hết phải bảo đảm các hoạt động bình thường nhất là chuẩn bị vào mùa thi, hệ thống dịch vụ công cấp độ 3 - 4. Những hoạt động đấy phải bảo đảm để không ảnh hưởng.

"Cho đến nay, tôi được báo cáo thì nó không ảnh hưởng, vẫn hoạt động bình thường. Kể cả Chủ tịch UBND TP và Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo cũng đã bảo đảm việc đó', Bí thư Hoàng Trung Hải nói.

Ông Hoàng Trung Hải cho biết, TP Hà Nội cũng rà soát lại các thông tin báo chí nêu như quy trình thủ tục pháp lý, chỉ định thầu có đúng không? "Thực tế, các đơn vị cung cấp dịch vụ cho TP nhiều chứ không phải chỉ có mình Nhật Cường Mobile. Đây cũng là việc phải rà soát lại, báo cáo lại Thành ủy, xem báo chí nêu có đúng không và trách nhiệm thế nào để xử lý", Bí thư Hà Nội khẳng định.

Về phía TP cũng phối hợp với Bộ Công an, xem có liên quan gì để cùng thực hiện, vì là trên địa bàn TP mình. “Đầu tiên mình phải bảo đảm cho nó hoạt động bình thường đã. Còn về sau thì mình phải kiểm soát, từ đó có giải pháp không bị ảnh hưởng. Còn việc anh thuê dịch vụ là hoạt động bình thường của chính quyền, vì anh không thể làm chủ được hết, phải thuê dịch vụ”, ông Hải nói.

Cũng theo Bí thư Hoàng Trung Hải, khi có rủi ro xảy ra, phải có giải pháp dự phòng, còn nếu chưa có thì phải hình thành giải pháp đó.

Về dư luận có chuyện thành phố đã yêu cầu Nhật Cường chuyển hệ thống cho TP vận hành nhưng họ viện lý do này khác mà chưa chuyển giao? “Mình cũng có thông tin về việc này. Còn việc cung cấp các dịch vụ thì có hợp đồng, chứ không thể nói anh cung cấp hay không cung cấp được. Cũng có thể có lý do gì đó mà họ chưa chuyển giao. Do vậy, hai bên phải ngồi rà lại hợp đồng với nhau, trong đó có việc anh cung cấp bảo hành, bảo mật”, ông Hải nhấn mạnh.

Bí thư Hà Nội cũng khẳng định, thành phố sẽ rà soát việc Nhật Cường cung cấp phần mềm, khi lựa chọn như thế có đánh giá về năng lực hay không? “Theo quy định, kể cả chỉ định thầu hay đấu thầu thì đều có bước đánh giá năng lực, kinh nghiệm. Đây là một trong những nội dung phải rà soát xem đã đúng chưa, vấn đề nào chưa đúng, vấn đề nào phải điều chỉnh hay là đã làm chặt chẽ rồi”, ông Hải cho hay.

Trước đó, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) đã ra quyết định truy nã bị can Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy. Trước khi phát lệnh truy nã, Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Bùi Quang Huy và 8 người khác để điều tra về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.