Solskjaer sẵn sàng 'tống cổ' Pogba sang Real

Solskjaer sẵn sàng 'tống cổ' Pogba sang Real
TPO - Nguồn tin từ tờ The Sun cho hay, HLV Ole Gunnar Solskjaer sẵn sàng “trả tự do” cho tiền vệ Paul Pogba trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này nếu Real Madrid chồng lên bàn đàm phán số tiền 120 triệu bảng.

Mùa giải vừa qua, Pogba đóng góp cho M.U 16 pha lập công cùng 11 đường kiến tạo thành bàn. Đây được xem là thành tích chấp nhận được, đặc biệt là trong bối cảnh đội chủ sân Old Trafford thi đấu bết bát và không giành được danh hiệu nào.

Giống như những năm trước đây, Pogba vẫn gây ấn tượng với khả năng tranh chấp, chuyền bóng, sút xa và đá phạt tốt. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của tiền vệ người Pháp chính là thái độ thi đấu thiếu chuyên nghiệp.

Solskjaer sẵn sàng 'tống cổ' Pogba sang Real ảnh 1 HLV Solskjaer không mặn mà với việc giữ chân Pogba.
Theo phân tích của báo chí Anh, Pogba chính là người cầm đầu trong danh sách các cầu thủ “phản thầy” ở M.U. Điều đó khiến thành tích của CLB sa sút dẫn tới việc HLV Jose Mourinho bị sa thải hôm 18/12/2018. Ở giai đoạn đầu dưới thời tân HLV Solskjaer, Pogba luôn thi đấu hết mình và góp công lớn giúp M.U thi đấu thăng hoa (thắng 14/19 trận). Thế nhưng, ngôi sao 26 tuổi lại chứng nào tật nấy khi chơi cầm chừng ở giai đoạn cuối mùa giải. Đây là một trong những nguyên nhân khiến “Quỷ đỏ” không thể lọt vào Top 4 ở Premier League 2018-2019. Với việc M.U không thể giành quyền thâm dự Champions League mùa tới, Pogba đã có cuộc gặp riêng với HLV Solskjaer để bày tỏ nguyện vọng chia tay M.U, gia nhập Real Madrid. Trong bối cảnh tuyển thủ Pháp không còn muốn tiếp tục cống hiến cho “Red Devils”, Solsa đã đồng ý để cậu học trò của mình ra đi. Tuy nhiên, nếu muốn có chữ ký của Pogba, Real phải chồng lên bàn đàm phán số tiền 120 triệu bảng. Cách đây 3 năm, M.U đã phải bỏ ra số tiền 89 triệu bảng (kỷ lục thế giới lúc bấy giờ) để mua lại cầu thủ sinh năm 1993 từ Juventus.  Giới thạo tin cho hay, ngân sách chuyển nhượng của Real ở mùa Hè năm nay lên tới 300 triệu euro (tương đương 263,6 triệu bảng). Với ngân sách này, họ thừa khả năng đáp ứng yêu cầu mà M.U đưa ra. Mặc dù vậy, trở ngại lớn nhất của đội bóng Hoàng gia trong thương vụ này là việc Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward không muốn để Pogba ra đi. Theo Woodward, nếu bán Pogba, hình ảnh và giá trị thương mại của “Quỷ đỏ” sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Mới đây, M.U đã chia tay Ander Herrera khi đôi bên hết hạn hợp đồng. Do đó, HLV Solskjaer đã lên danh sách tăng cường lực lượng cho tuyến giữa. Những cái tên mà nhà cầm quân 46 tuổi nhắm tới gồm Declan Rice (West Ham), Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace) và Daniel James (Swansea).
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.