‘Vợ ba full’ với nhiều cảnh nóng được dân mạng ráo riết tìm kiếm

Một cảnh trong phim "Vợ ba".
Một cảnh trong phim "Vợ ba".
TPO - Chỉ với 0,21 giây tìm kiếm từ khóa “Vợ ba full” trên Google sẽ cho ra hơn 17 triệu kết quả. Sau ồn ào dừng chiếu rạp trên toàn quốc, số đông khán giả tìm xem bộ phim trên internet.

Sáng 22/5, “Vợ ba full” bất ngờ trở thành từ khóa được người dùng internet tại Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất thông qua các công cụ của Google. Trước đó, trong ngày 21/5, từ khóa “Vợ ba” cũng đã được tìm kiếm hơn 100.000 lượt và dẫn đầu bảng xếp hạng xu hướng tìm kiếm trong ngày.

Việc từ khóa “Vợ ba” được tìm kiếm chóng mặt cũng là điều dễ hiểu bởi nhà sản xuất đã chính thức thông báo về việc ngưng chiếu và rút phim “Vợ ba” ra khỏi toàn bộ các rạp trong nước từ ngày 20/5.

Có thể nói, thời gian qua, bộ phim “Vợ ba” gây xôn xao dư luận vì sử dụng diễn viên 13 tuổi đóng cảnh nóng. Bộ Văn hóa cũng chính thức có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện về việc yêu cầu Cục Điện ảnh kiểm tra, báo cáo quy trình cấp phép phim "Vợ ba".

Phim "Vợ ba" (tên tiếng Anh là "The Third Wife") do Nguyễn Phương Anh làm đạo diễn. Bộ phim xoay quanh cuộc đời của thiếu nữ tên Mây (do diễn viên 13 tuổi Nguyễn Phương Trà My thủ vai) khi về làm vợ lẽ trong một gia đình giàu có thời phong kiến. Bộ phim được gán mác 18+ (không dành cho khán giả dưới 18 tuổi) và ra rạp từ hôm 17/5.

Hiện trên mạng internet, một số trang web xem phim đã xuất hiện bản Full HD của bộ phim “Vợ ba”.  

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.