HLV Park Hang Seo kiểm tra hồ sơ một cầu thủ Việt kiều ở V-League

Adriano Schmidt (phải) đang thi đấu ổn định trong màu áo CLB Hải Phòng ở V-League.
Adriano Schmidt (phải) đang thi đấu ổn định trong màu áo CLB Hải Phòng ở V-League.
TPO - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Park Hang Seo đang tiến hành kiểm tra hồ sơ của trung vệ Adriano Schmidt.

Adriano Schmidt đang khoác áo CLB Hải Phòng thi đấu ở V-League. Từ đầu mùa giải tới nay, anh được đánh giá có phong độ ổn định, thi đấu nổi bật ở hàng phòng thủ đội bóng đất cảng.

Trung vệ cũng là vị trí khiến HLV Park Hang Seo ít nhiều lo lắng ở đội tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại. Những phương án ưng ý nhất của ông Park thời gian qua đều gặp vấn đề. Đình Trọng chưa hồi phục hoàn toàn sau chấn thương. Tương tự, Đỗ Duy Mạnh cũng vừa gặp chấn thương ở V-League.

Một trường hợp khác là Quế Ngọc Hải (Viettel) lại đang có phong độ thiếu ổn định. Ngọc Hải là người mắc lỗi dẫn tới quả phạt 11m cho Viettel trong trận thua đậm 0-3 trước Sài Gòn FC ở Wake Up 247 V-League 2019 mới đây trên sân Thống Nhất. Cũng ở trận đấu này, trung vệ Bùi Tiến Dũng bị đau không thể ra sân.

TTK VFF Lê Hoài Anh hôm nay cho biết, VFF sẽ phải kiểm tra kỹ hồ sơ của Adriano Schmidt để đảm bảo không có vấn đề gì về pháp lý. “Chúng tôi cần xem cậu ấy có đá cho đội tuyển quốc gia nào hay chưa cùng nhiều vấn đề khác”-ông Lê Hoài Anh cho biết.

Mặc dù vậy, ông Lê Hoài Anh không cho biết cụ thể kế hoạch sử dụng Adriano Schmidt của HLV Park Hang Seo ra sao. VFF trước đó khẳng định sẽ không có cầu thủ Việt kiều nào ở nước ngoài được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam tại King’s Cup 2019 ở Thái Lan sắp tới. Sẽ chỉ những cầu thủ đang chơi tại V-League có cơ hội, điển hình như trường hợp Mạc Hồng Quân.

Từ đầu mùa giải, Mạc Hồng Quân đang thi đấu với phong độ ổn định trong màu áo Quảng Ninh. Anh hiện đã có 3 bàn thắng và được chờ đợi sẽ được HLV Park Hang Seo trao cơ hội. Hai chân sút khác khả dĩ được ông Park ưu tiên trên hàng công tuyển Việt Nam là Công Phượng (Incheon United) và Văn Toàn (HAGL).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.