Ông chủ Paris SG bị điều tra vì cáo buộc tham nhũng

Nasser Al-Khelaifi và cầu thủ đắt giá nhất thế giới Neymar
Nasser Al-Khelaifi và cầu thủ đắt giá nhất thế giới Neymar
TPO - Chủ tịch Paris SG, tỉ phú Nasser Al-Khelaifi đang bị điều tra vì cáo buộc tham nhũng trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai giải vô địch điền kinh thế giới diễn ra tại Doha vào năm nay.

Một quan chức tư pháp Pháp cho biết một đơn kiện Nasser Al-Khelaifi “tham nhũng” đã được đệ trình và thẩm phán Renaud Van Ruymbeke bắt đầu mở cuộc điều tra nhằm vào tỉ phú người Qatar từ tháng 3 vừa qua.

Theo AFPLe Parisien, ông chủ của Paris SG và kênh thể thao nổi tiếng beIN Sports bị cáo buộc đã hối lộ 3,5 triệu đô la cho cựu chủ tịch Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF), Lamine Diack, để giúp Qatar tranh quyền đăng cai giải vô địch điền kinh thế giới 2017.

Khoản tiền 3,5 triệu đô la nói trên được Oryx Qatar Sports Investment – một công ty thuộc sở hữu của ông Nasser Al-Khelaifi và anh trai, chuyển cho Công ty tiếp thị thể thao do ông Papa Massata Diack, vốn là con trai của ông Lamine Diack điều hành.

Cho dù Qatar không được đăng cai giải đấu này (Anh giành chiến thắng) vào năm 2017, nhưng IAAF đã “bù đắp” bằng cách giúp họ trở thành nước chủ nhà của vòng chung kết năm nay. 

Ngoài ông Nasser Al-Khelaifi, Giám đốc điều hành của BEIN Sports, Yousef Al-Obaidly – người hiện là thành viên hội đồng quản trị CLB PSG cũng bị điều tra về vụ việc này.

Trước cáo buộc trên, luật sư của Al-Khelaifi, Francis Szpiner đã lên tiếng bác bỏ. Ông Francis Szpiner cho biết chủ tịch của Paris SG vô tội bởi lẽ chưa bao giờ tham gia vào cuộc chạy đua giành quyền đăng cai giải vô địch điền kinh thế giới.

MỚI - NÓNG