Serie A 2018-19 hạ màn

Inter hạ Milan trong cuộc đua giành vé dự Champions League

Các cầu thủ Inter Milan ăn mừng chiến thắng.
Các cầu thủ Inter Milan ăn mừng chiến thắng.
TPO - Rạng sáng nay, các trận đấu cuối cùng của Serie A 2018-2019 đã diễn ra với những kết quả nằm trong dự đoán của người hâm mộ. Cả Atalanta và Inter Milan đều có những chiến thắng quý giá để giành vé dự Champions League mùa sau cùng với Juventus và Napoli.

Tâm điểm vòng 38 Serie A là cuộc đua giành vé dự Champions League giữa Atalanta, Inter Milan và AC Milan. Trước vòng cuối cùng, Milan đứng thứ 5 và chỉ kém hai đội nói trên đúng 1 điểm. Ngoài ra, AS Roma cũng có cơ hội mong manh khi kém Inter 3 điểm.

Tuy vậy, đã không có bất ngờ lớn nào xảy ra. Trên sân nhà, Inter Milan dù gặp nhiều khó khăn trước Empoli nhưng vẫn có chiến thắng 2-1 ở cuối trận nhờ bàn thắng của Nainggolan. Ở trận này, Inter lẽ ra có thể thắng đậm nếu Icardi không sút hỏng phạt đền ở giữa hiệp hai hoặc các chân sút của họ không phung phí quá nhiều cơ hội. 

Những phút cuối trận diễn ra cực kỳ kịch tính khi bàn thắng của Brozovic bị VAR hủy bỏ, Perucchini (Empoli) và Keita (Inter) lần lượt nhận thẻ đỏ rời sân còn Handanovic cứu thua xuất thần trong pha đối mặt với tiền đạo của Empoli, Salih Ucan ở cự ly gần. Với 3 điểm có được, Inter không cần quan tâm đến kết quả của các đội bóng còn lại và chắc chắn có suất trong top 4.

Ở trận đấu cùng giờ, Atalanta thắng dễ Sassuolo với tỉ số 3-1 trong thế trận nhiều hơn 2 người. Cho dù phải chơi trên sân đối thủ do sân nhà đang tu sửa, nhưng Atalanta hoàn toàn thống trị trận đấu và có bàn ấn định chiến thắng từ phút 65, qua đó giành vé tham dự Champions League lần đầu tiên trong lịch sử.

Inter hạ Milan trong cuộc đua giành vé dự Champions League ảnh 1 Atalanta đã có mùa giải khó tin
Hai chiến thắng của Inter và Atalanta khiến cho chiến thắng 3-2 đầy kịch tính của Milan trước SPAL trở nên vô nghĩa. Với vị trí thứ 5 chung cuộc, đội chủ sân San Siro sẽ tiếp tục chơi ở Europa League mùa tới. Tương tự như vậy, Roma cũng đứng yên ở vị trí thứ 6 cho dù thắng Parma với tỉ số 2-1. Trong cuộc đua quan trọng khác, Genoa đã vượt mặt Empoli phút chót nhờ trận hòa 0-0 với Fiorentina. Sau 38 trận đấu, cả hai đội cùng có 38 điểm nhưng Genoa đứng trên nhờ thành tích đối đầu tốt hơn (Genoa thắng Empoli cả hai lượt ở mùa này với tổng tỉ số 5-2) và chính thức trụ hạng. KẾT QUẢ CHUNG CUỘC SERIE A 2018-19
Vô địch: Juventus (lần thứ 8 liên tiếp) Dự Champions League: Juventus, Napoli, Atalanta, Inter Milan Dự Europa League: AC Milan, Lazio (vòng bảng), Roma (vòng loại). Xuống hạng: Empoli, Frosinone, Chievo.
Inter hạ Milan trong cuộc đua giành vé dự Champions League ảnh 2

Bảng xếp hạng chung cuộc Serie A 2018-19

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.