Vua phá lưới Serie A: Ronaldo thua ‘Vua siêu phẩm’

Cristiano Ronaldo đứng thứ 4 trong danh sách vua phá lưới ở Serie A
Cristiano Ronaldo đứng thứ 4 trong danh sách vua phá lưới ở Serie A
TPO - Cristiano Ronaldo đã thất bại trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới Serie A 2018-2019 trước cầu thủ được mệnh danh là “Vua siêu phẩm” Fabio Quagliarella.

Cho dù đã 34 tuổi và lần đầu tiên thi đấu ở Serie A nhưng Ronaldo vẫn giữ được phong độ ghi bàn đáng nể. Ở mùa giải vừa kết thúc, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã ghi tổng cộng 28 bàn thắng và kiến tạo 8 bàn khác sau 43 trận đấu cho Juve.

Tính riêng ở Serie A, Ronaldo đã có 21 bàn thắng và 8 pha kiến tạo thành bàn sau 31 lần ra sân. Tuy nhiên, việc “được nghỉ ngơi” quá nhiều khiến tiền đạo này không thể nâng cao thành tích ghi bàn và chỉ về thứ 4 trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới.

Người giật giải Capocannoniere là lão tướng 36 tuổi Fabio Quagliarella của Sampdoria với 26 bàn thắng sau 37 trận đấu. Đây cũng là mùa giải đỉnh cao nhất trong sự nghiệp của tiền đạo có biệt danh là “Vua siêu phẩm” này. Trong suốt 19 năm chinh chiến trước đây, Quagliarella chưa bao giờ ghi được 20 bàn ở giải vô địch quốc gia. 

Đứng sau Quagliarella là Duvan Zapata của Atalanta và Krzysztof Piatek của Milan với 23 và 22 bàn thắng. Cả hai cũng thi đấu 37 trận, nhiều hơn Ronaldo 6 trận. Trong đó, Piatek đã chơi nửa mùa đầu tiên ở Genoa trước khi chuyển sang Milan ở kỳ chuyển nhượng tháng Giêng.

Với cá nhân Ronaldo, 21 bàn thắng mùa này là kết quả tệ nhất mà anh có trong 10 mùa giải gần nhất ở các giải vô địch quốc gia. Lần cuối cùng mà CR7 ghi ít hơn 21 bàn là mùa giải 2008/09 ở M.U. Khi đó, tiền đạo này chỉ  có 18 bàn tại Ngoại hạng Anh.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.