Rúng động: Hàng loạt cầu thủ bị bắt vì bán độ ở giải Tây Ban Nha

6 trong số 11 người bị cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ
6 trong số 11 người bị cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ
TPO - Một loạt cầu thủ, cựu cầu thủ và các quan chức bóng đá vừa bị cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ để điều tra hành vi dàn xếp tỷ số các trận đấu ở La Liga và các giải đấu thấp hơn.

Tối qua, cảnh sát Tây Ban Nha xác nhận họ đã bắt giữ 11 người liên quan đến đường dây  dàn xếp tỷ số các trận đấu bóng đá ở La Liga cũng như các giải đấu thấp hơn. Trong số những cầu thủ bị bắt, có đến 3 người từng khoác áo Real Madrid trong quá khứ là Samuel Saiz, Raul Bravo và Carlos Aranda.

Trong số này, Carlos Aranda đã giải nghệ vào năm 2015. Cựu tiền đạo 38 tuổi này trưởng thành ở đội trẻ Real Madrid và từng ghi 16 bàn thắng cho Real B trước khi ra đi vào năm 2002. Tương tự Carlos Aranda, Samuel Saiz chỉ khoác áo Real B trước khi bật bãi khỏi Bernabeu. Tiền vệ 28 tuổi này hiện tại đang khoác áo Getafe theo dạng cho mượn từ Leeds.

Cái tên cuối cùng cũng là người nổi tiếng nhất, Raul Bravo. Trưởng thành từ đội trẻ, Raul Bravo đã có 74 trận cho đội một Real, hai lần vô địch La Liga (2002/2003 và 2006/2007) và một lần vô địch Champions League (2001/2002). Hậu vệ 38 tuổi người Tây Ban Nha đang bị nghi ngờ là người cầm đầu đường dây dàn xếp tỷ số này.

Rúng động: Hàng loạt cầu thủ bị bắt vì bán độ ở giải Tây Ban Nha ảnh 1 Raul Bravo (ngoài cùng bên trái) từng chơi bóng cùng Beckham, Zindane và Carlos
Trong số những người bị cảnh sát bắt giữ còn có chủ tịch CLB Huesca, Agustin Lasaosa và trưởng ban y tế của CLB này, Juan Carlos Galindo Lanuza. Trận đấu mà bộ đôi này tham gia dàn xếp tỷ số là trận Huesca thua Nastic de Tarragona 0-1 ở giải hạng hai Tây Ban Nha mùa trước. Ở thời điểm đó, Huesca đã chắc chắn thăng hạng La Liga trong khi Nastic phải vật lộn để trụ lại hạng hai. Trong khi đó, tiền vệ 38 tuổi Borja Fernandez của Real Valladolid bị cáo buộc tham gia dàn xếp trận thua 0-2 của đội bóng này trước Valencia ở La Liga hôm 18/5 vừa qua.  Hiện tại, cơ quan điều tra Tây Ban Nha đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.