Phá lưới Arsenal, sao Chelsea bước vào ngôi đền huyền thoại

Pedro lần công trong chiến thắng ấn tượng của Chelsea.
Pedro lần công trong chiến thắng ấn tượng của Chelsea.
TPO - Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 trong chiến thắng 4-1 của Chelsea trước Arsenal ở chung kết Europa League đã giúp Pedro đi vào lịch sử bóng đá châu Âu với tư cách cầu thủ thứ 5 ghi bàn ở cả chung kết Champions League lẫn Europa League.

Bước vào trận chung kết Europa League mùa giải 2018/19, Chelsea đã khởi đầu tương đối chậm chạp, để Arsenal lấn lượt và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn hơn. Tuy nhiên bước vào hiệp 2, mọi thứ đã đổi khác. Những thay đổi chiến thuật từ HLV Maurizio Sarri và bàn thắng của Olivier Giroud đã giúp “The Blues” dễ đá hơn và liên tiếp phá lưới đối thủ để khép lại trận đấu với tỷ số cách biệt 4-1, qua đó lên ngôi ở giải đấu danh giá này.

Pedrod chính là cầu thủ đã giúp Chelsea nâng tỷ số lên 2-0. Nhờ bàn thắng này, chân sút người Tây Ban Nha đã gia nhập danh sách những cầu thủ từng ghi bàn ở những trận chung kết Champions League lẫn Europa League. Những cái tên còn lại gồm: Allan Simonsen, Dmitri Alenichev, Hernan Crespo và Steven Gerrard.

Chung kết Champions League mùa giải 2010/2011, Barcelona gặp M.U, Pedro chính là người đã mở tỷ số cho đội bóng xứ Catalan, mở ra chiến thắng thuyết phục 3-1. Tính cho tới thời điểm này, Pedro đã có 20 bàn thắng tại các cúp châu Âu. Sau khi cùng Chelsea vô địch Europa League, chân sút 31 tuổi cũng đã có những phát biểu nói về thành tích vừa qua.

"Thật khó tin và đó lại là một bàn thắng nữa trong một trận chung kết cup châu Âu. Điều tuyệt vời nhất chính là màn trình diễn của cả tập thể tại sân Baki Olimpiya Stadionu. Lại một chiếc cúp nữa và tôi hạnh phúc khi đăng quang, chúng tôi xứng đáng với danh hiệu này. Kết thúc mùa giải với một cup vô địch thật tuyệt. Tôi vui cho Eden Hazard vì cậu ấy đã vô địch”, Pedro chia sẻ trước báo chí.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.