HLV đội U23 bất ngờ từ chức, bóng đá Thái tức tốc tìm thầy

U23 Thái Lan có sự biến động lớn trên băng ghế huấn luyện.
U23 Thái Lan có sự biến động lớn trên băng ghế huấn luyện.
TPO - HLV Alexandre Gama của U23 Thai Lan kiên quyết từ chức, buộc Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) phải nhanh chóng lên kế hoạch tìm người thay thế.

Cách đây ít ngày, HLV Alexandre Gama bất ngờ đề nghị thanh lý hợp đồng làm HLV đội U23 Thái Lan. Nguyên do nhà cầm quân người Brazil này nhận được lời mời hấp dẫn từ CLB Muangthong United. Chủ tịch FAT Somyot Poompanmuang buộc phải tạm gác lại một số công việc quan trọng để thuyết phục HLV Alexandre Gama ở lại. Thế nhưng mọi việc đã không thể như ý.

Theo tờ Goal, trong cuộc họp của FAT vào hôm qua (29/5), Somyot Poompanmuang thông báo ông Alexandre Gama đã chấm dứt vai trò huấn luyện tại U23 Thái Lan.

Điều này buộc FAT phải nhanh chóng lên kế hoạch tìm người thay thế, đặc biệt là khi vào đầu năm 2020 tới đây, U23 Thái Lan sẽ tham dự VCK U23 châu Á 2020, giải đấu mà họ là chủ nhà, đồng thời đặt mục tiêu có mặt ở tốp 3, qua đó giành vé dự môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020.

"Liên đoàn đang tìm một HLV để thay thế khi U23 Thái Lan gấp rút chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020 trên sân nhà và xa hơn nữa là Thế vận hội tại Nhật Bản. Chúng tôi đang phối hợp với các bên tìm một HLV nước ngoài, cũng như trao đổi để tìm ứng viên là HLV nội. FAT đã có một cái tên, nhưng chưa thể nói ra vì vẫn còn chờ đàm phán", ông Somyot cho hay.

Theo báo chí Thái Lan, trong trường hợp không thể tìm được ứng viên ưng ý, FAT sẽ phải tính tới phương án để HLV trưởng đội tuyển Thái Lan là Sirisak Yodyardthai kiêm nhiệm. Ông Sirisak Yodyardthai từng khá thành công với các đội trẻ trong quá khứ và quan trọng hơn cả hai nhân sự của tuyển Thái Lan và U23 Thái Lan có nhiều tương đồng.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.