Vụ gian lận thi cử: Phó Bí thư Sơn La khẳng định dứt khoát phải xử lý

Ông Nguyễn Đắc Quỳnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La trao đổi với PV
Ông Nguyễn Đắc Quỳnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La trao đổi với PV
TPO - Trao đổi với PV bên lề kỳ họp liên quan đến vụ gian lận thi cử, ông Nguyễn Đắc Quỳnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La cho biết, vụ gian lận thi cử 2018 đã giao ban tổ chức tỉnh uỷ, cơ quan an ninh điều tra xác định rõ xem trách nhiệm đến đâu, dứt khoát phải xử lý.

Được biết các phụ huynh liên quan là cán bộ, đảng viên đã có bản tường trình gửi tỉnh uỷ rồi, bản tường trình đó như thế nào?

Tôi chưa nghe báo cáo. Ban Tổ chức tỉnh uỷ vẫn đang làm, sẽ làm việc với Chi bộ có đảng viên này, kêu gọi nhận sai. Cái này cần quá trình.

Vậy thông tin một tỷ đồng/suất có chính xác không thưa ông?

Tôi cũng cũng chỉ nghe đồng chí Phó viện trưởng Viện kiểm soát Tỉnh nói rằng, thông tin này mới là một phía, chưa được kiểm chứng. Tuy nhiên chúng tôi đã yêu cầu phải tìm bằng được, nhận bằng được. Chứng minh nếu không có việc này, nhưng có chuyện lợi dụng chức vụ quyền hạn để làm lợi, trục lợi cũng phải xử lý, dù không có tiền. Nếu có tiền thì dứt khoát phải xử lý theo tội nhận hối lộ.

Vậy quan chức liên quan nói rằng họ chỉ nhờ xem điểm chứ không hối lộ?

Việc này tôi không bình luận vì nói gì là quyền của họ. Quan trọng là chúng ta phải tìm ra chứng cứ, sự thật.

Việc ông Phạm Văn Thủy tiếp tục đảm nhiệm vai trò Trưởng ban chỉ đạo thi giống như năm 2018 trong khi những bê bối gian lận thi cử ở Sơn La trong kỳ thi năm ngoái chưa có hồi kết khiến dư luận không đồng tình?

Chúng tôi đã thay rồi.

Đã có lần nào địa phương phải khai trừ Đảng một lúc 8 cán bộ như được vừa rồi chưa, thưa ông?

Lấy cơ hội của người khác để cho con em mình không nên tí nào. Không nói chuyện tiền nong hay không, chỉ nội việc làm đó là không đáng làm thầy giáo rồi.

Đáng buồn là có những người con mình đủ điểm rồi, không cần thêm cũng đỗ nhưng vì lý do gì đó, họ phòng trước, lại đi xin điểm. Bố mẹ thương con không đúng cách. Trong khi nhiều cháu rất tự trọng, các cháu không muốn điều này đâu. Tôi biết có những cháu giận bố mẹ, thầy giáo phải đến vỗ về.

Nhiều trường hợp là con bố mẹ làm ở tỉnh, quan điểm của ông như thế nào?

Không có vùng cấm, không có vùng trống, không có bất kỳ điều gì ở đây cả, chỉ có sự thật thôi, chỉ có xử lý nghiêm minh, trên cơ sở căn cứ kết quả điều tra. Điều tra đến đâu xử lý đến đó, rõ đến đâu, xử đến đó. Đây là quan điểm của thường vụ, rất quyết liệt. Một tuần phải tổ chức, kiểm tra, công an phải báo cáo một lần liên quan đến vụ việc này.

Cảm ơn ông.
MỚI - NÓNG