Đấu tuyển Việt Nam, đội trưởng Thái Lan hướng tới cột mốc 100

Nếu ra sân trước Việt Nam, Teerasil Dangda sẽ cán mốc 100 trận khoác áo ĐT Thái Lan.
Nếu ra sân trước Việt Nam, Teerasil Dangda sẽ cán mốc 100 trận khoác áo ĐT Thái Lan.
TPO - Nếu ra sân trong trận đấu với tuyển Việt Nam, Teerasil Dangda sẽ cán mốc 100 lần khoác áo Thái Lan. Những ngày qua, tiền đạo kỳ cựu này rất tập trung để hồi phục và hy vọng mình sẽ có một ngày đáng nhớ.

Cho tới thời điểm này, Teerasil Dangda đã có 99 lần khoác áo đội tuyển Thái Lan, ghi 43 bàn thắng. Anh xếp thứ 5 trong danh sách những cầu thủ khoác áo “Voi chiến” nhiều nhất và xếp thứ 3 trong danh sách những ngôi sao ghi nhiều bàn thắng nhất.

Vào ngày 5/6 tới đây, nếu như góp phần trong đội hình tuyển Thái Lan đọ sức với đội tuyển Việt Nam tại King’s Cup 2019, tiền đạo này sẽ bước vào “ngôi đền 100”.

Tuy vậy, cách đây ít ngày, khi cùng Muangthong United tham dự Thai-League, Dangda đã dính chấn thương. Những ngày qua, anh chỉ tập nhẹ cùng các đồng đội. Theo tiết lộ từ Siamsport, chân sút 30 tuổi này rất nỗ lực để hồi phục với hy vọng ra sân trong trận gặp tuyển Việt Nam.

“Tôi rất vui và phấn khích khi trận đấu thứ 100 khoác áo đội tuyển quốc gia sắp đến, mọi thứ đang trở nên rất tốt trước khi gặp tuyển Việt Nam. Đó là trận đấu rất thú vị, nhưng hơn hết tôi nghĩ rằng cả 2 đội sẽ chiến đấu vì danh dự. Cách đây ít ngày, tôi đã dính chấn thương, nhưng vấn đề không quá nghiêm trọng. Tôi tin mình sẽ có thể lực tốt nhất cho những trận đấu sắp tới” – Teerasil Dangda nhấn mạnh.

Ở trận đấu sắp tới với tuyển Việt Nam, Teerasil Dangda cũng sẽ có một màn chạm trán cá nhân đầy thú vị giữa anh và người đồng đội tại Muangthong United là thủ thành Văn Lâm.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.