Thái Lan nhận tin sét đánh trước trận đấu với tuyển Việt Nam

HLV Sirisak Yodyardthai đang phải xử lý nhiều vấn đề ở đội tuyển Thái Lan.
HLV Sirisak Yodyardthai đang phải xử lý nhiều vấn đề ở đội tuyển Thái Lan.
TPO - Hậu vệ Narubadin Weerawatnodom đã phải chia tay đội tuyển Thái Lan ngay trước thềm King’s Cup 2019 vì không kịp bình phục chấn thương.     

Narubadin là đồng đội của tiền vệ Lương Xuân Trường ở CLB Buriram United. Anh đang thi đấu với phong độ rất cao ở Thai-League và cũng là trụ cột bên hành lang cánh phải đội tuyển Thái Lan.

Tuy nhiên ở vòng 12 Thai-League, Narubadin đã bị chấn thương ở trận hoà 1-1 của Buriram United với Sukhothai. Thông tin mới đây cho biết, Narubadin không kịp bình phục chấn thương và đã phải nói lời chia tay với Voi chiến.

Đây là tổn thất lớn đối với đội bóng của HLV Sirisak Yodyardthai, trong bối cảnh hàng phòng ngự Thái Lan đang không thực sự tạo được tin tưởng. Ngoài việc mất Narubadin, hậu vệ Tristan Do cũng vừa bình phục chấn thương, khó có thể đạt phong độ cao.

Để lấp khoảng trống, HLV Sirisak đã triệu tập bổ sung hậu vệ Picha Autra, người từng bị loại khỏi danh sách sơ bộ đội tuyển Thái Lan trước King’s Cup 2019.

Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19h45 ngày 5/6 trên sân vận động Chang Arena, sân nhà của CLB Buriram United. Đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau kể từ khi HLV Park Hang Seo lên nắm quyền HLV trưởng Việt Nam. Dưới thời ông Park, Việt Nam thắng Thái Lan 2 lần nhưng đều ở cấp độ U23.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.