Một phạm nhân chết trong phòng tạm giam ở Bình Dương

Một phạm nhân chết trong phòng tạm giam ở Bình Dương
TPO - Phạm nhân Trương Hoài Phanh đang chấp hành án tại trại giam Phú Hòa (C10 Bộ Công an) xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương thì bất ngờ tử vong. Cơ quan chức năng sau đó kết luận nguyên nhân tử vong do bệnh HIV/AIDS.

Theo đó, ngày 4/6 Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã xác định được nguyên nhân tử vong của phạm nhân Trương Hoài Phanh (SN 1977, ngụ Củ Chi, TP HCM), đang chấp hành hình phạt 9 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” tại trại giam Phú Hòa (Bình Dương).

Một phạm nhân chết trong phòng tạm giam ở Bình Dương ảnh 1 Trại giam Phú Hòa nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, trưa 2/6, nhận được tin báo phạm nhân Phanh tử vong tại trại giam, Công an và Viện Kiểm sát tỉnh Bình Dương đã đến khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân.

Kết quả khám nghiệm cho thấy, đầu mặt không có dấu vết tác động ngoại lực, có dịch miệng, mũi màu vàng nhạt chảy ra. Cổ, ngực, bụng, lưng và tứ chi không có dấu vết tác động của ngoại lực. Từ đó, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tử vong của phạm nhân Trương Hoài Phanh tại trại giam Phú Hòa là do bệnh HIV/AIDS giai đoạn cuối.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.