Vụ “Đất của dân, cấp 'bìa đỏ' cho cán bộ”: Huyện sẽ hủy 'bìa đỏ cấp nhầm'

Lô rẫy của nông dân Ngô Đình Phú đã bị cấp nhầm bìa đỏ
Lô rẫy của nông dân Ngô Đình Phú đã bị cấp nhầm bìa đỏ
TPO - Chiều 4/6, trong cuộc họp báo định kỳ tại UBND tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo UBND huyện Krông Năng đã trình ra bản Kết luận thanh tra số 70 mới ký cùng ngày, cho thấy lãnh đạo huyện đã cầu thị tiếp thu, nghiêm túc xử lý đúng pháp luật vụ “cấp nhầm” bìa đỏ mà báo Tiền Phong đã nêu.
Vụ “Đất của dân, cấp 'bìa đỏ' cho cán bộ”: Huyện sẽ hủy 'bìa đỏ cấp nhầm' ảnh 1

 Ông Phú đế gửi đơn kêu cứu tại báo Tiền Phong

Đây là kết quả báo Tiền Phong vào cuộc điều tra, phản ánh theo đơn của ông Ngô Đình Phú nhà ở thôn Giang Phước xã Tam Giang (huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk). Ông Phú có mảnh đất rẫy rộng hơn 1,7 hecta khai hoang từ năm 2000 ở xã Ea Dăh, đã bị huyện “cấp nhầm” giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là bìa đỏ) cho bà Phan Thị Thu Hương-kế toán xã Ea Dah.

Sau nhiều năm làm đủ thứ thủ tục xin cấp bìa đỏ mãi không được, mãi tới đầu năm 2019 ông Phú mới biết quyền sở hữu khu đất này thuộc về bà Hương từ năm 2006. Kiên trì khiếu nại nhiều nơi không hiệu quả, ông Phú gửi đơn kêu cứu đến báo Tiền Phong.  

Vụ “Đất của dân, cấp 'bìa đỏ' cho cán bộ”: Huyện sẽ hủy 'bìa đỏ cấp nhầm' ảnh 2  Ông Phú lại gửi công văn số 30 nhàu nát này, nhờ báo Tiền Phong cho biết Phòng TNMT huyện hướng dẫn như vậy là đúng hay sai? 

Ngày 6/4,  báo Tiền Phong đăng bài “Đất của dân, cấp 'bìa đỏ' cho cán bộ”. Sau khi báo phát hành, đại diện báo Tiền Phong liên lạc với lãnh đạo huyện, đề nghị lưu ý xử lý đúng quy định pháp luật vụ này. Bởi khi đơn khiếu nại của công dân còn chưa được xem xét, thì Phòng Tài nguyên Môi trường (TNMT) huyện đã gửi công văn số 30 (CV30) cho ông Phú, đề nghị ông Phú liên hệ Tòa án để được giải quyết.

Chiều 6/4, báo Tiền Phong tiếp tục làm việc với lãnh đạo huyện, khẳng định CV30 viện dẫn sai điều luật và hướng dẫn người dân không đúng. Ngay sau đó, Chủ tịch UBND huyện Trương Hoài Anh chỉ đạo Phòng TNMT thu hồi CV30.

Vụ “Đất của dân, cấp 'bìa đỏ' cho cán bộ”: Huyện sẽ hủy 'bìa đỏ cấp nhầm' ảnh 3 Sau gần 2 tháng tiến hành thanh tra, Phó Chủ tịch UBND huyện đã ký bản Kết luận này

Ngày 7/4, báo Tiền Phong tiếp tục đăng bài “Vụ 'Đất của dân, cấp “bìa đỏ” cho cán bộ': Tiến hành thanh tra toàn diện”, về việc lãnh đạo huyện đã chỉ đạo tiến hành thanh tra trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này. "Do giấy CNQSDĐ cấp cho bà Hương cách đây lâu quá rồi, từ năm 2006, nên cần tiến hành thanh tra, rà soát lại toàn bộ quy trình, chúng tôi mới có cơ sở giải quyết vụ việc đúng các quy định của pháp luật, không để dân phải vất vả khiếu kiện.”- Ông Trương Hoài Anh nói.

Kết luận thanh tra số 70 do ông Châu Văn Lượm Phó chủ tịch UBND huyện Krông Năng ký ngày 4/6/2019 thể hiện: sau gần 2 tháng tiến hành thanh tra, huyện đã xác định rõ các vấn đề liên quan, cho thấy bà Hương đã kê khai không đúng thực tế khi làm thủ tục xin cấp bìa đỏ, và việc cấp bìa đỏ lô đất rẫy này cho bà Hương đã thực hiện không đúng quy trình.  

Vụ “Đất của dân, cấp 'bìa đỏ' cho cán bộ”: Huyện sẽ hủy 'bìa đỏ cấp nhầm' ảnh 4 Bản kết luận chỉ rõ các cá nhân, tập thể có sai phạm dẫn đến việc "cấp nhầm bìa đỏ" này

Nguyên nhân dẫn đến sai phạm, còn do UBND xã Ea Dah đã không thẩm tra, xác minh nguồn gốc đất, tình trạng sử dụng đất, làm thất lạc hồ sơ cấp bìa đỏ cho lô đất; Phòng TNMT không kiểm tra cụ thể, chỉ căn cứ hồ sơ do UBND xã Ea Dah lập, dẫn đến tham mưu sai, để huyện cấp bìa đỏ sai chủ sở hữu cho bà Hương.  

UBND huyện đưa ra biện pháp xử lý như sau: 1- Lập thủ tục thu hồi hoặc hủy bỏ giá trị pháp lý bìa đỏ lô đất rẫy đã cấp sai cho bà Hương; 2-UBND xã Ea Dah thực hiện việc khắc phục hậu quả, chấn chỉnh công tác quản lý đất đai trên địa bàn; Đảng ủy xã Ea Dah kiểm điểm trách nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch, cán bộ địa chính xã giai đoạn 2006-2013 về việc đã cấp bìa đỏ sai chủ cho bà Hương;3-Kiểm điểm Phòng TNMT huyện về việc đã tham mưu sai để UBND huyện cấp bìa đỏ cho hộ bà Hương “không đúng quy trình về pháp luật đất đai tại thời điểm năm 2006”.

Vụ “Đất của dân, cấp 'bìa đỏ' cho cán bộ”: Huyện sẽ hủy 'bìa đỏ cấp nhầm' ảnh 5  Ông Nguyễn Tuấn Hà-Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trì họp báo ghi nhận sự cầu thị lắng nghe phản ánh từ báo chí, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm của lãnh đạo huyện Krông Năng

Tại cuộc họp báo, ông Châu Văn Lượm cảm ơn báo Tiền Phong đã phản ánh đúng, giúp chính quyền huyện chấn chỉnh các sai phạm. Sắp tới, sau khi hủy bìa đỏ cấp nhầm cho bà Hương, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo việc cấp bìa đỏ cho nông dân Ngô Đình Phú. Đại diện báo Tiền Phong hoan nghênh lãnh đạo huyện Krông Năng đã tiếp thu nghiêm túc phản ánh từ báo chí, xử lý đúng pháp luật, kịp thời và nghiêm minh vụ "cấp nhầm" này.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.