HLV Park Hang Seo: 'Thắng Thái Lan là điều rất đáng tự hào'

HLV Park Hang Seo
HLV Park Hang Seo
TPO - HLV Park Hang Seo tỏ ra vô cùng hài lòng với màn trình diễn của các học trò sau khi đội tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan nhờ bàn thắng ở phút 90+4 của Anh Đức. 

Phát biểu ở buổi họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang Seo bày tỏ: "Tôi nghĩ thế này, việc vào chung kết không ý nghĩa bằng việc chúng tôi đã nỗ lực hết sức để thắng được Thái Lan. King’s Cup là giải đấu có uy tín và lâu đời. Chính vì thế việc thắng được tuyển Thái Lan là rất đáng tự hào. Để thắng họ, tôi và các cầu thủ đã khá căng thẳng. Nhưng chúng tôi đã thắng Thái Lan bằng nỗ lực tới phút cuối. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các cầu thủ".

Trận đấu với Thái Lan tối nay đánh dấu sự trở lại của tiền vệ Tuấn Anh trong màu áo đội tuyển quốc gia sau 3 năm. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhận xét về cậu học trò: "Đây là lần đầu Tuấn Anh tập trung khi tôi là HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Sau một thời gian chấn thương, Tuấn Anh đã hồi phục và lấy lại phong độ. Cậu ấy là một cầu thủ tài  năng và trận đấu hôm nay đã chứng minh năng lực của Tuấn Anh. Trong tương lai nếu tiếp tục thích nghi được, cậu ấy sẽ là cầu thủ rất tốt cho  đội tuyển Việt Nam. 

Cũng theo HLV Park Hang Seo, kết quả trận đấu không phải là thước đo cho ngôi vị số 1 khu vực Đông Nam Á bởi trên thực tế, Việt Nam đang là nhà vô địch Đông Nam Á.

"Năm ngoái chúng ta vô địch AFF Cup. Vậy thì bây giờ vẫn phải nói thật là chúng tôi vẫn đang là nhà vô địch cho tới khi giải đấu vào năm tới. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng để giữ được vị trí, chúng tôi phải nỗ lực hơn nữa và cần thêm nhiều sự hỗ trợ. Chúng ta chưa phải ở đỉnh cao, Thái Lan vẫn là đối thủ mạnh. Trong thời gian tới, vẫn phải có sự cạnh tranh để làm thế nào bóng đá Thái Lan và Việt Nam cùng phát triển", nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định.

Đánh bại chủ nhà Thái Lan, tuyển Việt Nam giành vé vào chơi trận chung kết King's Cup 2019. Khi được hỏi, ông có dự định đội hình cho trận chung kết hay chưa, HLV Park Hang Seo cho biết: "Trước giải tôi đã chịu áp lực khá nhiều về việc lựa chọn cầu thủ. Nhưng giải đấu này không phải mục tiêu cuối cùng của chúng tôi. Đích của chúng tôi là vòng loại World Cup 2022. Thực sự tới lúc này chúng tôi cũng chưa quyết định các phương án: Sử dụng các cầu thủ theo đội nhưng chưa thi đấu trận gặp Thái Lan để tích luỹ kinh nghiệm, hay dùng cầu thủ vừa đá để thi đấu trận chung kết. Nếu một trận đấu đảm bảo được cả hai yếu tốt đó thì quá tốt. Tuy nhiên tôi sẽ phải trao đổi với các trợ lý của mình trước khi quyết định".

MỚI - NÓNG