Goal: 'Sau 11 năm, Thái Lan mới lại sụp đổ trước Việt Nam'

Goal nhận định cay đắng khi Thái Lan thua Việt Nam.
Goal nhận định cay đắng khi Thái Lan thua Việt Nam.
TPO - Tờ Goal phiên bản Thái Lan đã có những bình luận đầy cay đắng về trận thua 0-1 của ĐT Thái Lan trước ĐT Việt Nam ở trận ra quân tại King’s Cup 2019 đêm qua (5/6). Theo họ, “đế chế Thái Lan” đã chính thức sụp đổ trước Việt Nam sau 11 năm.

ĐT Thái Lan rất muốn đánh bại ĐT Việt Nam tại King’s Cup 2019 nhằm khẳng định họ mới là đội bóng số 1 Đông Nam Á. Thậm chí LĐBĐ Thái Lan (FAT) còn không ngần ngại thay đổi thể thức của giải để đảm bảo “Voi chiến” có thể đụng thầy trò Park Hang-seo. Tuy nhiên, trước lối chơi kỹ thuật và chặt chẽ của ĐT Việt Nam, ĐT Thái Lan không thể tạo ra thế trận lấn lướt. Thậm chí cuối trận, chủ nhà còn thủng lưới bàn duy nhất khi thủ thành Kawin mắc sai lầm ngớ ngẩn sau cú đánh đầu cận thành của Anh Đức.

Chứng kiến ĐT Thái Lan gục ngã với tỷ số 0-1 trước ĐT Việt Nam ngay tại sân Chang Arena, báo chí nước này tỏ ra vô cùng thất vọng. Tờ Goal phiên bản Thái Lan đã có những bình luận đầy cay đắng khi cho rằng, “đế chế Thái Lan” tại khu vực Đông Nam Á đã chính thức sụp đổ và giờ là lúc cần phải nhìn nhận sự thật, Việt Nam mới là đội bóng số 1 khu vực.

"Nguyễn Anh Đức đã ghi bàn và mang về chiến thắng tối thiểu cho ĐT Việt Nam trước Thái Lan ngay trên sân khách. Đã 11 năm trôi qua và Những ngôi sao vàng lại 1 lần nữa khiến Voi chiến phải ngã quỵ đau đớn. Một đế chế hoàn toàn sụp đổ trước ĐT Việt Nam và giờ thì họ mới là đội bóng số 1 Đông Nam Á, chứ không phải là chúng ta nữa”, trích trên Goal phiên bản Thái Lan.

11 năm trước, tức chung kết AFF Cup 2008, ĐT Việt Nam đã đánh bại ĐT Thái Lan 2-1 ở lượt đi ngay trên sân Rajamangala. Tới lượt về, hai đội hòa 1-1 tại sân Mỹ Đình. Chung cuộc, ĐT Việt Nam thắng ĐT Thái Lan 3-2 và lần đầu tiên vô địch AFF Cup.

MỚI - NÓNG