Bóng đá Việt Nam đang trở thành 'ác mộng' với Thái Lan

Bóng đá Việt Nam đã không còn ngán Thái Lan.
Bóng đá Việt Nam đã không còn ngán Thái Lan.
TPO - Kể từ năm 2004 tới nay, đội tuyển Thái Lan mới chỉ thua 3 trận trên sân nhà trước các đối thủ Đông Nam Á. Hai trong số 3 thất bại đó là trước đội tuyển Việt Nam!

Có một thời gian giải, Thái Lan là nỗi ám ảnh với bóng đá Việt Nam. Ngay cả thời điểm mà tuyển Việt Nam dưới thời HLV Miura chơi thứ bóng đá vô cùng chặt chẽ và quyết liệt, họ cũng lần lượt thua “Voi chiến” 0-1 trên sân khách và 0-3 trên sân nhà ở vòng loại World Cup 2018. Rồi lứa U23 Việt Nam dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho tấm HCV SEA Games 2017, nhưng rồi bị U23 Thái Lan vùi dập 3-0 ở vòng bảng và về nước sớm.

Thế nhưng, kể từ khi bóng đá Việt Nam trao tay lái các đội tuyển cho "thuyền trưởng" Park Hang Seo, mọi chuyện đã đổi chiều. Vẫn với những con người ấy, nhưng bằng triết lý bóng đá mới, tuyển Việt Nam rồi U23 Việt Nam đã lần lượt “thay da đổi thịt” và thay đổi cán cân với người Thái.

Cụ thể, ngay khi nắm U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã giúp các học trò thắng U23 Thái Lan 2-1 tại M150 Cup ngay trên đất Thái. Mới đây, lại là nhà cầm quân người Hàn Quốc giúp U23 Việt Nam vùi dập U23 Thái Lan tới 4-0 tại vòng loại U23 châu Á 2020. Cấp độ ĐTQG, trong lần đầu tiên cùng tuyển Việt Nam đọ sức với đội tuyển Thái Lan, HLV Park Hang Seo đã giúp các học trò có chiến thắng 1-0 và chiến thắng ấy diễn ra ngay tại sân Chang Arena vào tối qua.

Cần biết rằng, tính từ năm 2004 tới nay, đội tuyển Thái Lan mới chỉ thua 3 trận sân nhà trước các đối thủ đến từ Đông Nam Á. Tuy nhiên, 2 trong số đó là những thất bại trước đội tuyển Việt Nam (còn lại là Singapore).

Cụ thể, Thái Lan thua Việt Nam 1-2 ở chung kết lượt đi AFF Cup 2008. Cũng trong giải đấu này, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông Henrique Calisto đã lên ngôi vô địch. Và hôm qua, người Thái lại một lần nữa gục ngã trước đội tuyển Việt Nam ở trận ra quân tại King's Cup 2019.

"Trong những năm gần đây, Việt Nam cho thấy sự vượt trội của mình và họ đã đủ sức lấy đi vị trí số 1 ở Đông Nam Á của Thái Lan. Từ AFF Cup, U23 châu Á cho tới Asian Cup, đoàn quân của HLV Park Hang đều thi đấu rất tốt, trong khi “Bầy voi chiến” vẫn còn mắc nhiều sai lầm đáng trách", bình luận của tờ  Siam Sports (Thái Lan) phần nào đó đã phản ánh nỗi lo của bóng đá Thái.
MỚI - NÓNG