THẾ GIỚI 24H: Bà Theresa May chính thức từ chức lãnh đạo đảng Bảo thủ

Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh Getty Images.
Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh Getty Images.
TPO - Ngày 7/6, bà Theresa May chính thức thông báo từ chức lãnh đạo đảng Bảo thủ, mở đường cho cuộc đua cho vị trí Thủ tướng tiếp theo của nước Anh. 

Bà May sẽ vẫn là Thủ tướng tạm quyền cho đến khi đảng Bảo thủ tìm được người kế nhiệm. Việc đề cử lãnh đạo đảng Bảo thủ sẽ kết thúc vào lúc 16h GMT ngày 10/6. Hiện đã có 11 ứng cử viên công khai ý định tham gia chạy đua vào vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ cầm quyền, đồng nghĩa với ghế Thủ tướng Anh, sau ngày 7/6.


Ngày 7/6, đã có ít nhất 83 người thiệt mạng trong cuộc giao tranh dữ dội giữa lực lượng chính phủ và các tay súng thánh chiến tại khu vực Idlib, Tây Bắc Syria. Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), đụng độ tại khu vực Idlib do phiến quân chiếm đóng kể từ ngày 6/6 vừa qua đã khiến 44 binh sỹ thiệt mạng và tiêu diệt được 39 tay súng. Trong khi đó, hãng thông tấn SANA đưa tin tối 6/6, giao tranh ác liệt đã nổ ra khi quân nổi dậy đã thâm nhập vào làng Kafr Houd và Tal Mileh, vùng nông thôn phía Tây Bắc tỉnh Hama.


Ngày 7/6, một vụ nổ lớn ở miền Nam Thụy Điển làm 25 người bị thương. Theo cảnh sát địa phương, vụ nổ xảy ra vào lúc 9h sáng (giờ địa phương) tại một tòa nhà chung cư tại trung tâm thành phố Linkoping, khiến tòa nhà này và một số tòa chung cư bên cạnh hư hại. Một đội rà phá bom đã được triển khai tới hiện trường. Một số tòa nhà xung quanh cũng đã bị phong tỏa. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra sau vụ việc, đồng thời cho biết hiện chưa có dấu hiệu cho thấy vụ nổ liên quan tới khủng bố.


Mỹ và Mexico đã tiến hành cuộc họp đầu tiên để thảo luận về quyết định áp thuế 5% của Mỹ đối với các loại hàng hóa xuất khẩu của Mexico. Theo môt quan chức Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể không tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mexico nếu các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Mexico diễn ra tốt đẹp.


Hãng tin Tass của Nga dẫn thông báo ngày 7/6 của Hạm đội Thái Bình Dương Nga cho biết, tàu tuần dương USS Chancellorsville của Mỹ bị cáo buộc đã lấn sang hướng di chuyển của tàu khu trục Nga Đô Đốc Vinogradov ở khoảng cách rất gần trên ở Hoa Đông. Trong tình huống đó, thủy thủ đoàn trên tàu khu trục Nga đã buộc phải thực hiện thao tác khẩn cấp để tránh va chạm với tàu Mỹ. Sau khi sự việc xảy ra, Nga đã lên tiếng phản đối hành động của Mỹ và cho rằng nó gây ra nguy hiểm cho 2 bên.


Theo thông báo mới nhất của Chính phủ Mỹ ngày 7/6, giới chức Mỹ gia hạn thêm 2 tuần cho các nhà xuất khẩu Trung Quốc để họ có thời gian xuất sản phẩm sang Mỹ trước khi những mặt hàng này bị tăng thuế. Đại diện Thương mại Mỹ cho biết đang lùi hạn chót từ ngày 1/6 sang ngày 15/6 cho một số sản phẩm cụ thể của Trung Quốc được xuất sang Mỹ mà không bị áp thêm mức thuế 25%.


Tối 7/6 ( giờ Việt Nam), Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Việt Nam chính thức trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ nhiệm kỳ 2020-2021, với 192/193 phiếu. Đây là lần thứ hai, Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực trong HĐBA LHQ. Là một trong 6 cơ quan chính của Liên Hợp Quốc, HĐBA được thành lập nhằm duy trì hoà bình và an ninh quốc tế.(XEM CHI TIẾT…)


Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết, NATO có kế hoạch tổ chức diễn tập quân sự trên Biển Đen với Ukraine trong tháng 7 tới. Theo đó, NATO đã phân bổ 40 triệu euro cho Ukraine nhằm tăng cường công tác trong lĩnh vực an ninh mạng và quân y, đồng thời NATO sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine về chính trị và thực tế, bao gồm các cuộc diễn tập quân sự chung.


Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi những hành động chống lại Huawei là nỗ lực “trắng trợn” nhằm gạt bỏ tập đoàn công nghệ này ra khỏi thị trường toàn cầu. Không những thế, nhà lãnh đạo Nga còn đưa ra cảnh báo về những hậu quả tàn khốc có thể xảy ra trong trường hợp một số quốc gia còn muốn độc chiếm làn sóng công nghệ mới.


Ngày 7/6, Lầu Năm Góc thông báo đã cảnh báo chính quyền Ankara về khả năng sẽ không cho nước này tham gia vào chương trình huấn luyện với máy bay tiêm kích F-35 nếu như Thổ Nhĩ Kỳ nhận hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan đã gửi cho người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ một danh sách liệt kê chi tiết các hành động mà Mỹ sẽ áp dụng nhằm đình chỉ sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ vào chương trình huấn luyện máy bay tiêm kích F-35 vào ngày 31/7 tới nếu như đối tác này của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vẫn mua hệ thống phòng thủ tên lửa phòng không trên của Nga.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).