Thua tan tác ở King's Cup, tuyển Thái Lan mất bao nhiều tiền?

ĐT Thái Lan đã trải qua một kỳ King's Cup đáng quên.
ĐT Thái Lan đã trải qua một kỳ King's Cup đáng quên.
TPO - Toàn thua 2 trận tại King’s Cup 2019, đội tuyển Thái Lan hụt khoản thưởng hậu từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) và các “Mạnh thường quân”, đồng thời mất niềm tin từ cổ động viên.

Trước thềm King’s Cup 2019, nhằm tăng thêm động lực thi đấu cho đội tuyển Thái Lan, FAT đã treo thưởng số tiền tới 10 triệu bath (khoảng 7,4 tỷ đồng) cho ngôi vô địch. Tuy nhiên, rất tiếc là “Voi chiến” đã không thể vào chung kết khi thúc thủ 0-1 trước đội tuyển Việt Nam bằng bàn thua “lãng xẹt” ở phút 90+4.

Thua cay đắng trước đội tuyển Việt Nam, thầy trò HLV Sirisak Yodyardthai buộc phải xuống chơi trận tranh hạng 3 với Ấn Độ, đối thủ mà họ từng thua 1-4 tại vòng bảng Asian Cup 2019. Một lần nữa, HLV Sirisak Yodyardthai và các học trò lại bày tỏ quyết tâm giành chiến thắng như một cách để chuộc lỗi với cổ động viên, đồng thời trả món nợ trước đại diện Nam Á này.

Thế nhưng trên thực tế tuyển Thái Lan lại nhận thêm một “quả đắng” nữa khi thua chung cuộc 0-1. Kết quả này khiến họ kết thúc King’s Cup 2019 với vị trí cuối cùng, không ghi nổi bàn thắng nào. Đây là kết quả thi đấu tệ nhất của “Voi chiến” tại giải đấu vinh danh nhà Vua Thái Lan này kể từ năm 2012. Năm đó, tuyển Thái Lan cũng đứng thứ tư khi thua cả ba trận trước Na Uy, U23 Hàn Quốc, Các ngôi sao Đan Mạch.

Xét dưới góc độ ghi bàn thì King's Cup 2019 là giải đấu tệ nhất của đội tuyển Thái Lan trong lịch sử đấu trường này. Trong 46 lần tổ chức trước đây, thành tích ghi bàn tệ nhất của Thái Lan là một bàn ở giải năm 2004.

Thua "toàn tập" tại King's Cup 2019, tuyển Thái Lan bị hụt khoản thưởng 10 triệu bath, nhưng cái mất lớn nhất của họ là niềm tin của người hâm mộ. Nhiều CĐV  Thái lúc này, họ chỉ muốn nhanh chóng quên đi màn trình diễn của “Voi chiến” tại King’s Cup 2019, đồng thời hy vọng FAT sớm có những sự cải tổ, mà quan trọng nhất chính là tìm một HLV mới cho đội tuyển, đặc biệt trong bối cảnh vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đã gần kề.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.