Sau King’s Cup: Các tuyển thủ về CLB chuẩn bị cho V-League

Các tuyển thủ VN về nước trong vòng vây của người hâm mộ ảnh: VFF
Các tuyển thủ VN về nước trong vòng vây của người hâm mộ ảnh: VFF
TP - Sau một kỳ King’s Cup 2019 thành công, các thành viên của đội tuyển Việt Nam đã về nước trong ngày hôm qua và nhanh chóng trở về CLB để chuẩn bị cho V-League.

Chuyến bay chở các cầu thủ và ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 13h55 ngày 9/6. Sau khoảng hơn nửa tiếng làm thủ tục, lấy hành lý, các thành viên của đội đã ra tới sảnh sân bay. Có khá đông người hâm mộ đã ra sân bay để chào đón đội tuyển Việt Nam.

Do vừa trải qua hai chuyến bay và không có nhiều thời gian nghỉ ngơi nên thầy trò HLV Park Hang Seo tỏ ra khá mệt mỏi. Họ nhanh chóng lên xe để di chuyển về nội thành.

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua giải King's Cup khá thành công.

Để khích lệ toàn đội, VFF hôm qua đã quyết định thưởng thầy trò ông Park Hang Seo 300 triệu đồng ngay sau khi King’s Cup 2019 hạ màn. Như vậy, cộng với 500 triệu tiền thưởng cho chiến thắng trước Thái Lan, tuyển Việt Nam đã nhận được 800 triệu đồng tiền thưởng động viên từ VFF.

Ngoài ra, Việt Nam cũng sẽ nhận phần thưởng dành cho đội Á quân King’s Cup 2019 với số tiền 25.000 USD.

Một tin vui nữa đối với đội tuyển Việt Nam là thầy trò Park Hang Seo tích luỹ thêm 5,2 điểm, theo ước tính của trang Football-rankings. Trong đó 4,5 điểm kiếm được từ trận thắng Thái Lan, còn 0,7 điểm ở trận thua Curacao sau loạt đá luân lưu.

Dự kiến, trong công bố của FIFA tháng 7/2019, Việt Nam sẽ đạt 1.232 điểm và nhảy một bậc, vượt qua Jordan để chiếm vị trí thứ 97 thế giới và xếp hạng 15 châu Á.

Với vị trí hiện tại, tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ ở nhóm hai ở vòng loại World Cup 2022 và tránh được nguy cơ gặp những đội mạnh của nhóm gồm Iraq, Syria, Uzbekistan, Lebanon, Oman, Kyrgyzstan và Jordan (hoặc Palestine).

Các đội cùng bảng đấu vòng tròn hai lượt kể từ tháng 9/2019 đến tháng 6/2020. Tám đội nhất bảng và bốn đội đứng thứ hai có thành tích cao sẽ vào vòng loại thứ ba. Việt Nam chưa từng vào đến vòng loại thứ ba World Cup, nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo đang đầy quyết tâm để làm nên lịch sử.

MỚI - NÓNG