King’s Cup và những tín hiệu tích cực từ tuyển Việt Nam

Văn Toàn chơi khá nổi bật tại King’s Cup 2019 ảnh: HỮU PHẠM
Văn Toàn chơi khá nổi bật tại King’s Cup 2019 ảnh: HỮU PHẠM
TP - Thất bại trước đối thủ mạnh hơn như Curacao trên loạt luân lưu không phải kết quả quá tệ bởi suy cho cùng, King’s Cup chỉ mang tính chất giao hữu. Điều quan trọng hơn, đội tuyển Việt Nam tiếp tục cho thấy sự ổn định, được duy trì trong thời gian dài. 

Chính xác hơn thì King’s Cup 2019 vẫn có ý nghĩa đặc biệt với đội tuyển Việt Nam, nhưng nó tập trung ở trận đấu với Thái Lan. HLV Park Hang Seo rõ ràng đã dồn mọi tâm sức cho cuộc đối đầu với kình địch mạnh nhất ở khu vực Đông Nam Á. Ông Park có nhiều lý do để làm việc này.

Đây là trận đấu đầu tiên của ông ở cấp độ đội tuyển quốc gia với người Thái, và chắc chắn nhà cầm quân Hàn Quốc không muốn thất bại. HLV Park Hang Seo cũng ở Việt Nam đủ lâu để hiểu tâm lý khát khao chiến thắng trước Thái Lan của giới hâm mộ Việt Nam như thế nào. Chiến thắng trước Thái Lan trên sân Chang Arena giúp đội tuyển Việt Nam củng cố thêm ngôi vị số 1 Đông Nam Á đạt được qua AFF Cup 2018, đồng thời cũng xua đi nỗi ám ánh trong mỗi lần chạm trán đối thủ.

“Đối với đội tuyển Việt Nam, chúng ta đã đá trận chung kết với Thái Lan rồi”. Phát biểu này của HLV Park Hang Seo có thể là cách để giảm nhẹ sức ép trận tranh cúp với Curacao, nhưng đồng thời cũng chỉ ra một thực tế, bản thân ông Park cũng “khát” thắng Thái không kém gì người hâm mộ Việt Nam.

Với chỉ 2 trận đấu, dễ thấy HLV Park Hang Seo đã cố gắng để có thể sử dụng tối đa quân số 23 cầu thủ mang theo. Vũ Văn Thanh và Hà Đức Chinh là hai trong số ít các trường hợp chưa được ra sân một phút nào ở King’s Cup 2019, bên cạnh Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam). Sẽ vẫn có những băn khoăn, như việc vì sao ông Park triệu tập các cầu thủ vừa bình phục chấn thương hoặc đang có phong độ không tốt lên tuyển, điển hình là trường hợp của tiền đạo Hà Đức Chinh, vốn ăn tập ở “lò” PVF, nay đang thi đấu cho SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên với quỹ thời gian ngắn chuẩn bị cho giải đấu, cũng khó có thể đòi hỏi nhiều hơn những gì HLV Park Hang Seo đã làm. Nếu coi King’s Cup 2019 là đợt tập dượt cho Vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam đã thành công, xét trên cả góc độ kiểm nghiệm con người và lối chơi.

Những tín hiệu tích cực

Tuấn Anh đã chơi tròn vai trong gần cả trận đấu với Thái Lan dù vừa bình phục chấn thương và đây mới là lần đầu anh góp mặt ở đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo. Những gì tiền vệ HAGL thể hiện là tín hiệu rất tích cực cho hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam phía trước, cho dù có lẽ anh mới đạt 70% phong độ. Giới hâm mộ đã phải chờ đợi Tuấn Anh quá lâu, trận đấu với Thái Lan có thể là một khởi đầu mới để anh có thể tiếp tục chơi hay hơn khi trở về đấu trường quốc nội.

Việc phải trải qua lịch thi đấu khá dày đã ảnh hưởng tới phong độ của các cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội. Biểu hiện rõ nhất là phong độ dưới sức của tiền vệ Quang Hải. Tuy nhiên dễ thấy, tiền vệ sinh năm 1997 vẫn đang chiếm một vị trí rất quan trọng trong hệ thống ông Park Hang Seo xây dựng. Và bù lại, ông Park cũng có thể hài lòng khi ở tuyến trên, Văn Toàn đang ngày càng xuất sắc hơn. Tiền đạo HAGL là một trong những cầu thủ chơi hay nhất King’s Cup 2019 của đội tuyển Việt Nam. Tương tự, dù thực hiện không thành công quả 11m ở trận đấu với Curacao, Công Phượng đã cho thấy quãng thời gian khoác áo Incheon United không hề lãng phí. Công Phượng là số ít các tiền đạo có khả năng độc lập “tác chiến” ở tuyến trên, gây sức ép với hàng hậu vệ đối phương. Ở trận đấu với Curacao, Công Phượng đã chơi khá ăn ý với Quang Hải và Văn Toàn.

Từ kết quả tích cực ở King’s Cup 2019, HLV Park Hang Seo có thể “rảnh tay” để đưa ra những thử nghiệm khác, tăng cường các phương án dự phòng cho đội tuyển Việt Nam.          

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...