Báo Thái Lan lo ngại tương lai đen tối của đội nhà

Báo Thái Lan lo ngại tương lai đen tối của đội nhà
TPO - Là đội chủ nhà King’s Cup 2019 nhưng tuyển Thái Lan thua cả tuyển Việt Nam và tuyển Ấn Độ mà không ghi được bàn thắng nào.

Cho dù đã cẩn thận mời các đối thủ được đánh giá là “vừa sức”, nhưng tuyển Thái Lan vẫn trắng tay tại King’s Cup 2019. Ở trận bán kết, đội chủ nhà thua tuyển Việt Nam với tỉ số 0-1 và để lại ấn tượng xấu xí với lối đá đầy bạo lực. Đến trận tranh hạng ba, tuyển Thái Lan tiếp tục thất bại 0-1 trước tuyển Ấn Độ và kết thúc giải đấu theo cách không thể tệ hại hơn.

Trong bối cảnh đó, truyền thông Thái Lan liên tục chỉ trích đội tuyển quốc gia nước này. Nhiều tờ báo đã sử dụng cụm từ “đáng xấu hổ” để nói về màn trình diễn của thầy trò Sirisak Yodyardthai. Trong đó, tờ Mthai còn tỏ ra đặc biệt thất vọng khi đề cập đến sự sa sút không phanh của tuyển Thái Lan trong vòng 2 năm gần đây.

Năm 2017, tuyển Thái Lan dưới sự dẫn dắt của huyền thoại Kiatisak Senamuang đã thống trị bóng đá Đông Nam Á và lọt vào vòng loại World Cup 2018 cuối cùng ở khu vực châu Á. Cho dù không thể giành vé dự World Cup, nhưng Thái Lan ở thời điểm đó vẫn được xem là “anh cả” của khu vực và là mục tiêu mà các đội bóng khác hướng đến.

Theo Mthai, việc thua cả Việt Nam và Ấn Độ ở King’s Cup 2019 là điều không thể chấp nhận với bóng đá Thái Lan và họ đang đứng trước tương lai tăm tối hơn bao giờ hết. Trong thực tế, Thái Lan đang khốn khổ trong việc tìm kiếm một HLV trưởng chính thức.

Sau khi Kiatisak Senamuang từ chức, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã bổ nhiệm Milovan Rajevac với ảo tưởng vị HLV này sẽ giúp họ trở thành thế lực mới ở châu Á. Tuy nhiên, phong cách bóng đá thực dụng của Milovan Rajevac đã khiến tuyển Thái Lan đi xuống cả về chất lượng lẫn tinh thần chơi bóng. Kết quả, HLV này bị sa thải sau thảm bại 1-4 trước Ấn Độ ở vòng bảng Asian Cup 2019 diễn ra đầu năm nay.

Cũng kể từ đó, Thái Lan chưa thể tìm được HLV ưng ý và buộc phải gắn bó với HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai, người còn chưa có đủ bằng cấp theo quy định của FIFA. Nếu không sớm bổ nhiệm HLV mới và bắt tay vào cải tổ đội hình, tuyển Thái Lan sẽ còn sa lầy khủng hoảng trong thời gian dài.

MỚI - NÓNG
Khi nào Hà Nội đón nóng diện rộng?
Khi nào Hà Nội đón nóng diện rộng?
TPO - Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ít ngày qua khu vực Hà Nội duy trì hình thái thời tiết tương đối dễ chịu, như đã dự báo Thủ đô mát trời, ngày hửng nắng nhẹ. Tuy nhiên khoảng từ ngày 17 - 18/4 nền nhiệt khu vực tăng dần lên ngưỡng trên 35 độ C, chuẩn bị đón đợt nắng nóng diện rộng.