Real Madrid tiệm cận 'bom tấn' trị giá 80 triệu euro

Ferland Mendy thăng tiến chóng mặt trong 2 năm gần đây.
Ferland Mendy thăng tiến chóng mặt trong 2 năm gần đây.
TPO - HLV Didier Deschamps của đội tuyển Pháp xác nhận, cậu học trò Ferland Mendy sẽ rời Lyon để gia nhập Real Madrid trong mùa hè 2019.

Sau một mùa giải trắng tay toàn diện, Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid quyết định đầu tư mạnh tay cho chuyển nhượng. Cụ thể, trong những ngày vừa qua, nhà tài phiệt này đã nhanh tay chốt xong 2 “bom tấn”, gồm Luka Jovic từ Eintracht Frankfurt (60 triệu euro) và Eden Hazard từ Chelsea (100 triệu euro). Trước đó trong tháng 1, “Kền kền trắng” đã mua thành công Eder Militao (50 triệu euro) và Rodrygo Goes (45 triệu euro).

Nhưng mọi thứ chưa dừng lại. Chủ tịch Perez và HLV Zinedine Zidane vẫn muốn có thêm ít nhất 1 phương án chất lượng nữa cho hàng thủ. Cái tên họ nhắm tới là Ferland Mendy của Lyon. Cách đây 2 ngày, tờ Marca đưa tin, Real Madrid đã đạt được thỏa thuận mua hậu vệ 24 tuổi này từ Lyon với giá 80 triệu euro.

Mới nhất, trong đợt tập trung ĐTQG, HLV trưởng ĐT Pháp, Didier Deschamps không ngần ngại xác nhận, cậu học trò xuất sắc của mình sẽ cập bến Real Madrid trong những tuần sắp tới.

"Ferland đã có sự phát triển vượt bậc. Hai năm trước, cậu ấy còn đang thi dấu tại Ligue 2 mà giờ đã có cơ hội để khoác áo Real Madrid. Cậu ấy có khả năng chơi bằng hai chân rất tốt và luôn thể hiện một cách tuyệt vời mỗi khi có cơ hội ra sân”, HLV Didier Deschamps nói về Ferland Mendy.

Gia nhập Lyon vào năm 2017 từ CLB Le Havre với giá 6 triệu euro, Ferland Mendy đã thi đấu vô cùng nổi bật và có hai năm liên tiếp được bầu vào danh sách Đội hình tiêu biểu Ligue 1. Anh có sở trường thi đầu ở vị trí hậu vệ trái, nhưng cũng có thể đá tiền vệ trụ theo yêu cầu của HLV. Nhiều khả năng, Ferland Mendy sẽ cùng ra mắt Real Madrid với Luka Jovic và Eden Hazard.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.