Arsenal đạt thỏa thuận chiêu mộ 'thần đồng' nước Pháp

Alexis Claude-Maurice cũng muốn gia nhập Arsenal.
Alexis Claude-Maurice cũng muốn gia nhập Arsenal.
TPO - Qua 3 lần dạm hỏi, rốt cuộc Arsenal cũng đã thuyết phục thành công FC Lorient nhả Alexis Claude-Maurice – tiền vệ từng được mệnh danh là “thần đồng” bóng đá Pháp.

Mùa giải 2018/2019 chứng kiến sự thăng tiến mạnh mẽ của Alexis Claude-Maurice trong màu áo FC Lorient ở Ligue 2. Cụ thể, tiền vệ chạy cánh 21 tuổi này ra sân 36 trận, ghi 14 bàn thắng và có 2 đường kiến tạo thành công. Chứng kiến những màn trình diễn ấn tượng của Alexis Claude-Maurice, nhiều đại gia châu Âu lập tức tiếp cận, trong đó Arsenal tỏ ra nhiệt tình nhất.

Ngay từ trước khi mùa giải 2018/2019 khép lại, Arsenal đã cử người tiếp cận FC Lorient để hỏi mua Alexis Claude-Maurice. Thởi điểm ấy, họ đặt ra mức giá hỏi mua là 16 triệu euro. Tất nhiên, đề nghị này ngay lập tức bị FC Lorient gạt bỏ khi đội bóng Pháp tin rằng, cầu thủ được ví như “thần đồng” của mình phải có giá trị nhiều hơn thế.

Đầu tháng 6, Arsenal lại trở lại thương vụ và lần này đặt giá 20 triệu euro. Thế nhưng một lần nữa, họ chỉ nhận được cái lắc đầu từ FC Lorient. Không nản lòng, mới đây “Pháo thủ” đã nâng mức giá hỏi mua lên thành 25 triệu euro và theo thông tin từ Get French Football News, phía FC Lorient có vẻ đã đồng ý khi họ cho phép đội bóng nước Anh tiếp xúc trực tiếp với Alexis Claude-Maurice.

Cũng theo tiết lộ từ Get French Football News, về cơ bản Arsenal đã đạt được những thỏa thuận cá nhân với Maurice, gồm hợp đồng 5 năm và mức lương khoảng 40.000 bảng/tuần. Một trong những nguyên nhân chính khiến Alexis Claude-Maurice cũng muốn đến Arsenal là vì ở đó có người bạn thân Matteo Guendouzi. Cả hai đều từng là thành viên của U20 Pháp.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.